Dừng dự án nghỉ dưỡng trên núi Hải Vân

Google News

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định dừng thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine Huế trên núi Hải Vân.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, xác nhận tin trên vào chiều 26/11.
Một nguồn tin cho hay nhà đầu tư, Công ty cổ phần Thế Diệu, xin dừng dự án do có nhiều ý kiến khác nhau về vị trí triển khai, trong đó phần lớn ý kiến phản đối dự án ở vị trí mũi Cửa Khẻm, thuộc núi Hải Vân. 
 Nhà điều hành của khu nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng ở núi Hải Vân. 
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay vị trí nơi cấp phép đầu tư khu du lịch có những vấn đề về an ninh quốc phòng nên tỉnh quyết định dừng dự án và chấp nhận giải quyết hậu quả. 
Quyết định này đã được gửi tới nhà đầu tư là Công ty cổ phần Thế Diệu.
Công ty cổ phần Thế Diệu do Công ty TNHH World Shine Hong Kong thành lập, đăng ký đầu tư tại Thừa Thiên - Huế từ tháng 10/2013, với thời hạn 50 năm. Chủ doanh nghiệp này là người Trung Quốc. 
Ngày 20/11 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo gửi Thủ tướng xin ý kiến. Tiếp đó Bộ Quốc phòng cử đoàn công tác vào kiểm tra mũi Cửa Khẻm.
  Sơ đồ triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế.
Trước đó, Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích khoảng 200 ha tại khu vực mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển). 
Tại đây, nhà đầu tư sẽ xây dựng khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao (450 phòng), trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi, khu nhà nghỉ dưỡng năm tầng (220 căn hộ cao cấp), 350 căn hộ biệt thự và khu dịch vụ du lịch, nhà hàng, bãi tắm... với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. 
Dự án này được triển khai theo ba giai đoạn trong thời gian 10 năm (2013-2023), trong đó giai đoạn 1 (tháng 10/2013 đến tháng 12/2017) với việc xây dựng các khu biệt thự và khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, tổng số vốn đầu tư khoảng 115 triệu USD. 
Tuy nhiên dự án này không được sự đồng tình của TP Đà Nẵng, Quân khu 5 cũng như các tướng lĩnh và người dân, bởi các ý kiến này cho rằng vị trí cấp giấy phép đầu tư rất hiểm yếu, không đảm bảo an ninh quốc phòng.
Theo Nguyên Linh/Tuổi Trẻ

Bình luận(0)