Thời tiết hôm nay 11/1: Miền Bắc lạnh dưới 12 độ C

Google News

Theo dự báo thời tiết hôm nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy, từ đêm 11/1 vùng núi có rét đậm 12-14 độ C, có nơi dưới 12 độ C.
Hôm nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Thời tiết Hà Nội ở nền nhiệt độ phổ biến 14-16 độ C, có mưa, trời tiếp tục rét. 
Thoi tiet hom nay 11/1: Mien Bac lanh duoi 12 do C
 Không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta từ 12/1.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu trung du và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to.
 Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C
Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam có nơi trên 25 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.
Bảo Tâm

>> xem thêm

Bình luận(0)