Việt Nam sẽ chế tạo loạt tàu chiến TT-400TP nâng cấp

Google News

(Kiến Thức) - Theo báo Nga, nước này đang đàm phán với Việt Nam về việc hỗ trợ đóng loạt tàu chiến TT-400TP nâng cấp. 

Trong một cuộc trao đổi với báo chí Nga trong tháng 2 năm 2016, giám đốc nhà máy đóng tàu Mid-Nevsky ông Vladimir Seredoho cho biết rằng, nhà máy đang chuẩn bị ký kết hợp đồng với phía Hải quân Nhân dân Việt Nam về các khoản dịch vụ sau bán hàng của dự án tàu chiến TT-400TP trong năm 2016 này.
"Chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng đóng sáu tàu thuộc dự án TT-400TP cho phía Hải quân Việt Nam. Những con tàu này đã được biên chế trong lực lượng Hải quân Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị một hợp đồng về dịch vụ sau bán hàng với phía Việt Nam, khi thời hạn bảo hành sẽ hết hạn trong năm 2016," ông Seredoho.
Viet Nam se che tao loat tau chien TT-400TP nang cap
 Tàu pháo TT-400TP.
Cũng theo ông Vladimir Seredoho, song song với các cuộc đàm phán về dịch vụ sau bán hàng là đàm phán về việc tiếp tục đóng mới một loạt tàu chiến TT-400TP nâng cấp.
"Hình dáng con tàu sẽ như thế nào, các đối tác Việt Nam vẫn chưa quyết định. Trước khi kết thúc năm 2016, chúng tôi sẽ tiến hành việc ký kết hợp đồng", ông Seredoho cho biết thêm.
Tàu chiến TT-400TP hoặc biến thể tàu tuần tra TT-400 là sản phẩm của Nhà máy Z173 (Công ty Hồng Hà).
Tàu có chiều dài 54m, rộng 9,1m, lượng giãn nước đầy tải 480 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động tối đa 2.500 hải lý. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5.
Tuy TT-400TP là sản phẩm nội địa của Việt Nam, nhưng các hệ thống cảm biến, radar cũng như vũ khí trên tàu đều do Nga sản xuất. Vì vậy không có gì lạ khi nói rằng Nga tham gia đóng tàu pháo TT-400TP.
Hỏa lực của TT-400TP có pháo hạm AK-176 cỡ nòng 76,2mm (tầm bắn khoảng 15km), pháo phòng không cao tốc AK-630 (tầm bắn 4km, tốc độ bắn 5.000 phát/phút), 2 đại liên 14,5mm và tên lửa phòng không tầm thấp Igla (16 quả).
Trung Nghĩa

Bình luận(0)