(Kiến Thức) - Do không tuyển đủ quân số vào quân đội, Trung Quốc buộc phải hạ thấp yêu cầu của quân nhân nhập ngũ, khi chọn cả những thanh niên không đủ điều kiện vào đại học và đưa ra rất nhiều ưu đãi hấp dẫn.
(Kiến Thức) - 200 binh lính Trung Quốc bị Quân đội Ấn Độ bắt giữ trong cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn vừa qua, Trung Quốc trả đũa bằng cách tung bức ảnh đụng độ tại Galwan để trả đũa và cho rằng, Ấn Độ tiến hành chiến dịch truyền thông vu khống.
(Kiến Thức) - Với việc Trung Quốc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 đến sát biên giới khu vực tranh chấp, đã trực tiếp đe dọa và không cho cơ hội để Không quân Ấn Độ có thể cất cánh.
Sau một mùa đông dài hạ nhiệt, tình hình biên giới Trung - Ấn đang ngày càng nóng lên cùng với việc thời tiết ở khu vực xung đột ngày càng trở nên thuận lợi hơn.
Hiện nay, nhiệt độ giữa mùa hè trong khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng lên và do đó căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh cũng tăng lên.
Quân đội Trung Quốc đang tích cực huấn luyện binh lính quen với điều kiện tác chiến trên độ cao lớn, để đề phòng tình hình căng thẳng với Ấn Đọ có thể sẽ leo thang trong mùa hè này.
Trước tình hình căng thẳng leo thang với Ấn Độ trong thời gian vừa qua, các đơn vị máy bay chiến đấu thuộc Chiến khu Tây của Trung Quốc, đã chuyển thẳng từ máy bay J-7 (MiG-21) sang máy bay chiến đấu J-16, có tính năng vượt trội.
Để tăng cường khả năng phòng thủ biên giới, đề phòng bất ngờ, nhất là trong tình hình căng thẳng với Trung Quốc leo thang từ tháng 6/2020 đến nay, Ấn Độ đã triển khai trung đoàn tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos lên biên giới Trung-Ấn.
Hệ thống phòng không tầm xa S-400 và chiến đấu cơ Rafale; loại vũ khí nào sẽ trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi cho Ấn Độ, nếu nước này bị kéo vào một cuộc chiến tranh tổng lực trong tương lai?
Nếu xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực, nhiều khả năng tiêm kích tàng hình J-20 ưu việt nhất của Trung Quốc, sẽ tránh giao tranh trực tiếp với máy bay Rafales, Su-30MI của Ấn Độ.
Mặc dù Quân đội Trung Quốc sở hữu số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực rất lớn, nhưng chỉ có một số rất ít xe tăng Type 99A, thuộc loại hiện đại nhất của nước này, mới đủ sức đương đầu với xe tăng T-90MS của Ấn Độ.
Truyền thông Ấn Độ cho biết, Trung Quốc đang tìm cách nâng cấp loại chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất là J-20, để chiếm ưu thế trên không hoàn toàn trước Rafale của Ấn Độ.
Quân đội Ấn Độ vừa được trang bị 6.000 khẩu súng máy hạng nhẹ Negev của Israel, hiểm họa cận chiến là không nhỏ; do vậy, chỉ huy Quân đội Trung Quốc giáp giới với Ấn Độ giáo dục binh lính phải hết sức "cảnh giác".
Các xe bọc thép bánh lốp này được coi là lời đáp trả của New Delhi trước động thái Trung Quốc điều các lực lượng xe tăng hạng nhẹ tới sát biên giới hai nước.