Video: Cận cảnh thang máy ngoài trời bên vách đá cao nhất thế giới

Google News

Đó là hệ thống thang máy Bách Long được làm bằng kính ở công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Thang máy ngoài trời bên vách đá cao nhất thế giới di chuyển gần 362m theo mặt bên của một vách đá lên trên đỉnh của cao nguyên trong vòng 2 phút. Bên cạnh tính năng tiết kiệm điện và có máy dò động đất, thang máy Bách Long còn có người điều khiển để đo chính xác cân nặng của vỏ ngoài và hành khách.
Mỗi chuyến thang lên hoặc xuống có thể chở được 47 người và trong một giờ thì toàn bộ hệ thống có thể chở tới 3.000 người.
Mời quý độc giả xem clip cận cảnh thang máy ngoài trời bên vách đá cao nhất thế giới:
Được biết, hệ thống thang máy Bách Long được khởi công xây dựng vào năm 1999 và hoàn thành năm 2002, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức môi trường. Các tổ chức này nói rằng nó không thích hợp khi đặt ngay tại Di sản thế giới.
Theo truyền thông địa phương, tổng số tiền thực hiện dự án này lên đến 20 triệu USD.
Theo Long Hải/Một Thế Giới

>> xem thêm

Bình luận(0)