Trà Vinh: Bị kỷ luật, gây thất thoát 100 tỷ… vẫn “lên chức”

Google News

(Kiến Thức) - Hàng loạt vụ bổ nhiệm, quản lý biên chế… sai phạm ở Trà Vinh đã được Thanh tra Bộ Nội vụ làm rõ. Đặc biệt, 2 cán bộ người không có bằng THPT, người gây thất thoát gần 100 tỷ vẫn lên chức khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, Thanh tra Bộ Nội vụ (BNV) vừa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó.
Bị kỷ luật vẫn được bổ nhiệm làm giám đốc sở
Theo nguồn tin riêng của PV Kiến Thức, qua thanh tra, Bộ Nội vụ (BNV) phát hiện tỉnh Trà Vinh có 73 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch (giai đoạn từ tháng 1/2016 đến 31/3/2018).
UBND tỉnh chưa phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc phân bổ kế hoạch biên chế hàng năm. Các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND cấp huyện của tỉnh Trà Vinh sử dụng hàng trăm viên chức làm công viên của công chức.
Đặc biệt, dư luận tỉnh Trà Vinh rất bất bình khi ông Phạm Văn Tám - nguyên Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh bị kỷ luật vẫn được "bổ nhiệm" làm Giám đốc Sở Công thương.
Tra Vinh: Bi ky luat, gay that thoat 100 ty… van “len chuc”
Ông Phạm Văn Tám (người đứng giữa) vẫn “giữ vững chiếc ghế” giám đốc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh dù đang dính kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và cảnh cáo về mặt chính quyền vào đầu tháng 10/2018.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có báo cáo về sai phạm của ông Tám trong thời gian giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh (giai đoạn 2011 – 2016). Ông Tám phải chịu trách nhiệm về sai phạm trong chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng.
Vụ việc này, ông Tám bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và cảnh cáo về mặt chính quyền vào đầu tháng 10/2018, (thời điểm ông Tám đã được điều chuyển làm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh).
Tra Vinh: Bi ky luat, gay that thoat 100 ty… van “len chuc”-Hinh-2
Khi quyết định kỷ luật “chưa ráo mực” thì ông Phạm Văn Tám được "bổ nhiệm" giữ chức Giám đốc Sở Công thương.
Tuy nhiên, khi quyết định kỷ luật “chưa ráo mực” thì ngày 16/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - Đồng Văn Lâm ký quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Văn Tám giữ chức Giám đốc Sở Công thương.
Phó phòng không bằng THPT
Theo Thanh tra BNV, từ năm 2016 đến nay (tháng 11/2018-PV), tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh sử dụng vượt một Phó giám đốc Sở.
Ngoài ra, có 9 hồ sơ bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo. Có trường hợp hồ sơ bổ nhiệm lại không có ý kiến của cấp ủy; nhiều trường hợp chậm ban hành quyết định bổ nhiệm lại…
Tra Vinh: Bi ky luat, gay that thoat 100 ty… van “len chuc”-Hinh-3
Trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong số 2.540 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quản lý, có 19 trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện như: Văn bằng chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ.
Trong 19.046 cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy và tương đương quản lý, có đến 167 trường hợp thiếu chuẩn. Về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, có 20 trường hợp thiếu các tiêu chuẩn. Trong đó có 2 trường hợp cán bộ được điều động, luân chuyển sai quy trình, thủ tục.
Tra Vinh: Bi ky luat, gay that thoat 100 ty… van “len chuc”-Hinh-4
Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè Nguyễn Hữu Bình chưa có bằng tốt nghiệp THPT.
Đặc biệt là trường hợp của ông Nguyễn Hữu Bình, Phó bí thư Đảng ủy xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) được điều động, bổ nhiệm chức Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, dù ông Bình chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (!).
Thông tin mới nhất PV Kiến Thức nhận được, mới đây ông Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư huyện Cầu Kè (Trà Vinh), cho biết đã rút quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bình giữ chức phó phòng TN&MT huyện vì ông Bình không có bằng tốt nghiệp THPT.
Vụ việc nguyên Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh bị kỷ luật vẫn được "bổ nhiệm" làm Giám đốc Sở Công thương và ông Nguyễn Hữu Bình được điều động, bổ nhiệm chức Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, dù chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học chỉ là một số vụ việc điển hình tại Trà Vinh mà UBKT trung ương đã nêu. 
Kiến Thức sẽ tiếp tục phản ánh về những lùm xùm trong công tác nhân sự tại tỉnh này.

Điều 5 của Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương về tiêu chuẩn giám đốc Sở Công thương ghi rõ: Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên (ông Phạm Văn Tám, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh bị cảnh cáo - PV) trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật thì không được bổ nhiệm vào chức Giám đốc Sở Công thương.

Vinh Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)