Nhận hối lộ, 2 cựu tướng cảnh sát biển bị phạt 12 và 15 năm tù

Google News

Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt cựu thiếu tướng Lê Văn Minh mức án 15 năm tù, cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh 12 năm tù vì nhận hối lộ.

Tối ngày 15/7, sau 4 ngày xét xử, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên án sơ thẩm 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và 12 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" liên quan đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.
Bị cáo Lê Văn Minh - cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phạm tội Nhận hối lộ với số tiền 6,9 tỷ đồng bị phạt 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ", cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt. Bị cáo Lê Xuân Thanh - cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng bị phạt 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ", cấm đảm nhiệm chức vụ từ 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt.
Nhan hoi lo, 2 cuu tuong canh sat bien bi phat 12 va 15 nam tu
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: TTXVN 
Bị cáo Phan Thị Xuân - vợ bị cáo Lê Xuân Thanh bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù treo vì nhận tiền giúp chồng. Cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng – cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh lĩnh 16 năm tù.
Bị cáo Phùng Danh Thoại - cựu đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - bị phạt 7 năm tù về tội "buôn lậu", cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm sau khi chấp hành án xong.
Bị cáo Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá, cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - bị phạt tù chung thân về tội "Nhận hối lộ", 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép"; tổng hình phạt là chung thân; cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm sau khi chấp hành án xong.
Cựu đại tá Phạm Văn Trên – cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh lĩnh 10 năm tù về tội "Nhận hối lộ", cấm đảm nhận chức vụ 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt. Cựu trung tá Nguyễn Thanh Lâm – cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng bị phạt 11 năm tù tội "Nhận hối lộ", cấm đảm nhận chức vụ 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt.
Cựu thượng tá Lê Văn Phương – cựu Phó trưởng Phòng CSGT Công an Trà Vinh lĩnh 3 năm 6 tháng tù; cựu thiếu tá Lưu Thế Đức – cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2) và cựu thượng úy Sơn Hoàng Ngự - nhân viên Đồn Biên phòng cảng Trường Long Hòa) cùng bị phạt 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phạm Hồ Hải - cựu Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh - bị phạt 5,5 năm tù về tội "Nhận hối lộ", cấm đảm nhận chức vụ 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt. Nguyễn Văn Hùng - cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh - bị phạt 16 năm tù về tội "Nhận hối lộ", cấm đảm nhận chức vụ 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt.
Còn bị cáo Nguyễn Văn An (em họ Thế Anh) lĩnh 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cao Phước Hoài (lao động tự do) - bị phạt 6 tháng 21 ngày tù về tội "Không tố giác tội phạm", bằng thời gian bị tạm giam, nên bị cáo được thả tự do tại tòa.
Đây là vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và "không tố giác tội phạm", xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021 tại một số đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng, chống buôn lậu của cơ quan Nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội; làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội và lực lượng thi hành công vụ. Mặc dù được giao nhiều trọng trách trong lực lượng Quân đội và Công an, nhưng vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, các bị cáo này đã nhận tiền hối lộ của Hữu để giúp đỡ, bao che và "bảo kê" cho hoạt động vi phạm pháp luật, giúp nhiều tàu của Hữu buôn lậu xăng trót lọt, không bị phát hiện, bắt giữ và xử lý. Do vậy, hành vi của các bị cáo cần phải được xử phạt nghiêm minh nhằm cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.
Trong đó, bị cáo Phùng Danh Thoại đã góp 5 tỷ đồng để buôn lậu xăng với đường dây của Phan Thanh Hữu, thu lợi nhuận 22,3 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ 6,2 tỷ đồng và 560.000 USD của Phan Thanh Hữu. Sau khi biết Hữu bị bắt, Thế Anh đã đưa tiền, giúp đỡ bị cáo Nguyễn Văn An (người nhận tiền giúp Thế Anh) trốn ra nước ngoài trái phép. Hai cựu tướng Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh đã nhận 6,9 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu, mục đích nhằm "bảo kê" cho hoạt động buôn lậu xăng dầu của Hữu.
HĐXX xác định trong nhóm tội nhận hối lộ, Nguyễn Thế Anh là chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Văn An nhận tiền. Bị cáo Nguyễn Thế Anh phụ trách nhiều cương vị trọng yếu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng. Nhưng vì tư lợi, bị cáo đã đồng ý giúp đỡ, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng và nhận hối lộ trên 19 tỷ đồng. Khi nhóm buôn lậu bị bắt, bị cáo Thế Anh còn hướng dẫn, đưa tiền cho đồng phạm đi trốn nhằm che giấu hành vi nhận hối lộ của mình.
Ngoài ra, các bị cáo Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và các cựu sĩ quan khác giữ vai trò chính khi trực tiếp nhận tiền hối lộ từ nhóm của Phan Thanh Hữu. Còn bà Phan Thị Xuân và một số bị cáo còn lại là người giúp sức cho hành vi nhận hối lộ. Đối với ông Phùng Danh Thoại, HĐXX xác định bị cáo giữ vai trò chính trong nhóm tội Buôn lậu, thể hiện qua việc ông Thoại đã trực tiếp góp 5 tỷ đồng cùng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn và một số người khác để buôn lậu xăng dầu.
Hội đồng xét xử đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn, uy tín của các cơ quan, tổ chức... Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do các hành vi phạm tội của mình gây ra.
Trước đó nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Lê Văn Minh - cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 nói vô cùng hối hận vì những sai phạm của mình gây ra. Bị cáo cho hay đã có 40 năm cống hiến trong quân đội, nhưng không ngờ những tháng ngày cuối đời lại vướng vào lao lý. Hành vi phạm tội của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, quân đội, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển, bị cáo xin gửi lời xin lỗi.
Bị cáo Lê Xuân Thanh - cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 bày tỏ sự hối hận về hành vi phạm tội của mình, hứa sẽ nỗ lực để khắc phục hậu quả do mình gây ra và mong tòa giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá, cựu phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết bản thân đã có 30 năm phục vụ quân đội, mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhưng quá trình công tác đã phải đương đầu với nhiều tội phạm.
"Bị cáo từng bị tội phạm gí súng vào đầu, bị trả thù dẫn đến trên người mang nhiều thương tật, thử hỏi có dễ dàng bị mua chuộc không? Hôm nay bị cáo đã nhiều lần yêu cầu viện kiểm sát đối đáp về thủ tục tố tụng, vị trí, chức năng của bị cáo nhưng viện kiểm sát chỉ trả lời chung chung... Bị cáo thấy không thuyết phục. Nếu HĐXX không xem xét, bị cáo sẽ kêu oan suốt đời", bị cáo Anh nói trước tòa.
Các bị cáo còn lại đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, xã hội.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt quả tang thiếu úy Công an nhận hối lộ của người ghi đề:

Nguồn: THĐT

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)