Giết người vì đống gạch giữa đường thôn

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 17/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Dục (SN 1962), trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi “Giết người”


Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7/8 trong quá trình dọn dẹp để thi công đường liên thôn, anh Nguyễn Hữu Đoàn và anh Trần Văn Dục đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.
Anh Đoàn cho rằng anh Dục đổ gạch giữa đường gây cản trở việc đi lại. Sau khi to tiếng, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc vật lộn, anh Trần Văn Dục vớ được con dao gần đó chém một nhát vào cổ khiến anh Đoàn chết ngay sau đó. Hung thủ đã bị Công an bắt sau khi gây án.
Tại tòa, bị cáo Dục đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Dục 20 năm tù về tội “Giết người”, ngoài ra buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền 75 triệu đồng./.
Vương Long/Theo ANTV

Bình luận(0)