Triều Tiên có thể triển khai tên lửa hạt nhân vào năm 2018

Google News

(Kiến Thức) - Yonhap dẫn lời Giám đốc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc Yun Duk Min rằng, Triều Tiên có thể triển khai một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào năm 2018.

"Triều Tiên triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân chỉ còn là vấn đề thời gian sau khi chính quyền Bình Nhưỡng liên tiếp thử hạt nhân 3 lần và phóng một tên lửa tầm xa thành công. Nếu chúng ta không ngăn chặn xu hướng phát triển vũ khí hạt nhân như hiện nay của Triều Tiên thì Bình Nhưỡng rất có khả năng sẽ triển khai tên lửa hạt nhân trong 5 năm tới", Giám đốc Yun nhận định.

Sau lần phóng tên lửa tầm xa bay vào quỹ đạo Trái đất vào tháng 12/2012, Triều Tiên thừa thắng xông lên tuyên bố rằng, họ thử thiết bị hạt nhân “thu nhỏ” thành công vào ngày 12/2/2013.  
 Giám đốc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc Yun Duk Min cho hay rằng, Triều Tiên có thể triển khai một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào năm 2018.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tăng cường biện pháp trừng phạt áp đặt lên Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân lần thứ 3. 

Tham vọng sở hữu tên lửa hạt nhân của Triều Tiên có thể làm tăng cao quan ngại về tình hình an ninh trong khu vực và thế giới. Bản thân Triều Tiên từng "khoe" rằng, tên lửa chiến lược tầm xa Taepodong-2 có khả năng chạm đến những vùng lãnh thổ như Alaska.

Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nghi ngờ Triều Tiên phát triển xong đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Bình Nhưỡng có thể lắp chúng vào tên lửa hoặc máy bay nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn.

Triều Tiên cho hay rằng, họ khởi động cơ sở làm giàu uranium, giúp nước này có thêm con đường thứ hai trong việc phát triển bom nguyên tử, ngoài chương trình hạt nhân dựa vào plutonium hiện tại.
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU



Nhật Anh

Bình luận(0)