Hàng trăm người Trung Quốc vào Việt Nam làm “chui”

Google News

469 người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc bị phát hiện làm việc "chui" tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Ngày 11/3, theo báo cáo của Tổng Công ty Phát điện 1, tổng số lao động nước ngoài tại các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) là 1.026 người; trong đó, 552 lao động được cấp phép, 5 lao động miễn cấp phép, còn lại 469 lao động chưa được cấp phép. Hầu hết những lao động “chui” này là người Trung Quốc.
Trước đó, ngày 10/3, đoàn công tác về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý lao động nước ngoài tại các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, yêu cầu các nhà thầu phải có văn bản gửi Sở LĐ-TB-XH, UBND tỉnh Trà Vinh về số lao động nước ngoài chưa có phép. Sau ngày 13/3, nếu không có sự chấp thuận của 2 cơ quan nói trên thì số lao động không phép sẽ không được vào công trường làm việc.
Đoàn công tác cũng yêu cầu trong thời gian 2 tháng, các nhà thầu phải hoàn tất thủ tục để được cấp phép cho lao động nước ngoài chưa có giấy phép. Sau đó, nếu không có giấy phép, lao động ngoài nước không được vào công trường làm việc.
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 vẫn đang trong quá trình thi công để hoàn thành.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3, tổ máy 1 nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 dự kiến hoàn thành ngày 25/7/2015, tổ máy 2 hoàn thành ngày 25/9/2015. Bên cạnh đó, dự kiến tổ máy 1 của Dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 hoàn thành vào tháng 10/2016, tổ máy 2 hoàn thành tháng 2/2017. Dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải sẽ hoàn thành vào tháng 12/2015.
Theo NLĐ

Bình luận(0)