Kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh dùng xe biển xanh đón con

Google News

Liên quan đến vụ dùng xe biển xanh đón con gái ở sân bay, bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã bị tổ chức kiểm điểm.

Ngày 19/2, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức họp kiểm điểm bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội vì dùng xe biển xanh bật đèn, còi ưu tiên để đón con ở sân bay Vinh (Nghệ An).

Được biết, Hội LHPN tỉnh đã có báo cáo gửi sang Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Cá nhân bà Lệ Hà đã nhận sai, sẽ chấn chỉnh tình trạng nói trên.

“Thời gian tới Tỉnh ủy sẽ rà soát các sở, ngành, yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý xe công theo đúng quy định…”. Lãnh đạo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, cho biết thêm.

Kiem diem Chu tich Hoi Phu nu Ha Tinh dung xe bien xanh don con
 Bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh xe biển xanh BKS 38A-066.88 vào sân bay Vinh đón khách, xe đã bật đèn và còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường.

Qua xác minh, xe biển xanh 38A-066.88 trên được cấp cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh từ năm 2021. Ngày 2/2, tài xế Phạm Hoài Sơn (SN 1972, trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) đã điều khiển phương tiện, chở theo bà Nguyễn Thị Lệ Hà đi chúc Tết cán bộ lão thành thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Nghệ An.

Kiem diem Chu tich Hoi Phu nu Ha Tinh dung xe bien xanh don con-Hinh-2
Chiếc xe biển xanh lắp đèn, còi ưu tiên trái quy định dừng đón người thân lãnh đạo tại sân bay Vinh (Nghệ An).

Tối cùng ngày, bà Hà có kết hợp đón con gái đi từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh. Quá trình di chuyển, tài xế Sơn đã bật đèn ưu tiên và còi. Sự việc được nhiều người quay video, đăng lên mạng xã hội.

Đến ngày 9/2, tài xế Phạm Hoài Sơn bị Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng và tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Kiem diem Chu tich Hoi Phu nu Ha Tinh dung xe bien xanh don con-Hinh-3
Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với ông P.H.S (SN 1972, lái xe của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh). 

Ngoài lỗi vi phạm trên, xe biển xanh mang BKS: 38A-06688 còn vi phạm tốc 2 lần trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Thời gian vi phạm vào lúc 14h25’ ngày 21/4/2023 và 15h18’ ngày 21/4/2023.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, xe biển xanh thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 15/2/2024 vẫn chưa nộp tiền xử phạt vi phạm tốc độ.

 

 

Hạo Nhiên

>> xem thêm

Bình luận(0)