Hệ thống hai thiên hà va chạm tạo ra hình ảnh huyền ảo

Google News

(Kiến Thức) - Một hình ảnh mới tuyệt đẹp về hê%3ḅ thống hai thiên hà xoắn ốc va chạm gọi chung là NGC 3921 được NASA công bố.

Ngày nay người ta biết rằng, các thiên hà hợp nhất đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các thiên hà và sự hình thành của các thiên hà hình elip nói riêng.

Tuy nhiên, chỉ có một vài hệ thống hợp nhất đủ gần để được quan sát sâu, kỹ càng hơn.

He thong hai thien ha va cham tao ra hinh anh huyen ao
 Nguồn ảnh: Inverse

NGC 3921 còn được gọi là Markarian 430, LEDA 37063 hoặc IRAS 11484 + 5521, là một trong những hệ thống đặc biệt này. Nó nằm trong chòm sao Ursa Major, cách chúng ta khoảng 278 triệu năm ánh sáng, có giá trị dịch chuyển đỏ là 0.019667.

Các quan sát cho thấy cả hai thiên hà hình đĩa này đều có cùng khối lượng và đã va chạm vào khoảng 700 triệu năm trước.

Bạn có thể thấy rõ trong hình ảnh này hình thái, đuôi và vòng thiên hà bị xáo trộn đặc trưng sau một sự hợp nhất.

Cuộc đụng độ của các thiên hà kích hoạt sự hình thành sao vội vã. Bằng chứng là các quan sát của Hubble vào năm 1997 cho thấy thiên hà này đã có hơn 100 cụm sao trẻ đang bùng nổ với sự sống dày đặc ở trung tâm của cặp thiên hà.

Ngoài việc đang trong giai đoạn hình thành sao mới với tỉ lệ cực cao, nó còn có một vài đặc điểm nổi bật khác. Một trong số đó là chúng có một nguồn tia X cực đại được định danh là X-2 với cường độ tia X phát ra là 8×1039 erg/s.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực


Huỳnh Dũng (theo Forbes)

>> xem thêm

Bình luận(0)