Hai trẻ xuất huyết não do dị dạng mạch máu được nút tắc thành công

Hai bệnh nhi 7 và 8 tuổi bị vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch não, xuất huyết não, được can thiệp nội mạch và phục hồi tốt.

Nút tắc hoàn toàn ổ dị dạng

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phối hợp với chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công can thiệp nội mạch điều trị cho hai bệnh nhi bị dị dạng thông động tĩnh mạch não (AVM) vỡ.

Đoàn công tác của Bệnh viện Nhi Trung ương do BSCKII. Lê Đình Công, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, kiêm Trưởng Đơn nguyên Can thiệp, làm trưởng đoàn. Bác sĩ trực tiếp thực hiện can thiệp, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho ê-kíp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bệnh nhi đầu tiên là N.V.T., 7 tuổi, trú tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Trẻ nhập viện sau 2 ngày đau đầu, không sốt, không nôn. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy xuất huyết não thùy chẩm bên phải. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định nguyên nhân là vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch não (AVM).

Trường hợp thứ hai là H.N., 8 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Trẻ vào viện trong tình trạng đau đầu, sốt và nôn. Hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) phát hiện tổn thương xuất huyết ở thùy thái dương. Các bác sĩ tiếp tục xác định đây là trường hợp AVM não bị vỡ.

Sau khi xác định tổn thương, ê-kíp can thiệp mạch nhanh chóng hội chẩn, lựa chọn phương án điều trị phù hợp cho từng bệnh nhi. Cả hai trẻ được chỉ định chụp và nút dị dạng thông động tĩnh mạch não bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

nut-di-dang-mach-mau.jpg
Ca can thiệp nút dị dạng mạch máu cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Với kỹ thuật này, bác sĩ đưa một ống thông nhỏ qua hệ thống mạch máu, tiếp cận vùng tổn thương trong não và sử dụng vật liệu gây tắc để bít ổ dị dạng. Mục tiêu là loại bỏ dòng máu bất thường qua ổ dị dạng, qua đó giảm nguy cơ tiếp tục xuất huyết.

Sau can thiệp, tổn thương dị dạng của cả hai bệnh nhi được kiểm soát và bít tắc hoàn toàn. Sức khỏe hai trẻ phục hồi tốt, sau đó được xuất viện.

Việc triển khai kỹ thuật can thiệp nội mạch có ý nghĩa trong điều trị các bệnh lý mạch máu não ở trẻ em. So với phẫu thuật mở hộp sọ trong những trường hợp phù hợp, can thiệp nội mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, giúp hạn chế tổn thương mô não lành và có thể rút ngắn quá trình hồi phục.

Đặc biệt, khi bệnh nhi xuất hiện xuất huyết não cấp do AVM vỡ, khả năng chẩn đoán và can thiệp tại chỗ giúp rút ngắn thời gian chuyển tuyến, tạo điều kiện tận dụng thời gian cấp cứu và giảm những nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển người bệnh.

Dị dạng mạch não có thể âm thầm cho đến khi vỡ

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, dị dạng thông động tĩnh mạch não ở trẻ em là bệnh lý mạch máu tương đối hiếm gặp nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Đây là tình trạng các động mạch và tĩnh mạch hình thành một mạng lưới mạch máu bất thường, làm thay đổi dòng máu trong não.

Bệnh có thể diễn tiến âm thầm và không biểu hiện rõ ràng trước khi xảy ra biến cố. Khi ổ dị dạng bị vỡ, trẻ có thể xuất huyết não cấp, đe dọa tính mạng hoặc để lại di chứng thần kinh như yếu liệt, rối loạn ngôn ngữ và ảnh hưởng đến phát triển nhận thức.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện đau đầu đột ngột, dữ dội hoặc đau đầu kéo dài, tái diễn không rõ nguyên nhân, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ Nội vụ chốt kế hoạch tăng lương tối thiểu vùng mới năm 2027

Nút động mạch chọn lọccứu người phụ nữ bị dị dạng mạch máu tử cung

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa điều trị thành công một trường hợp dị dạng động - tĩnh mạch tử cung bằng kỹ thuật nút động mạch chọn lọc.

Sau thủ thuật hút thai, người bệnh 36 tuổi xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, có thời điểm chảy máu nhiều, kèm theo mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Qua kết quả chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện tại vùng thành sau đáy tử cung có ổ dị dạng mạch máu kích thước khoảng 25 x 35 mm, phù hợp với chẩn đoán dị dạng động - tĩnh mạch tử cung mắc phải.

Phẫu thuật thành công dị dạng động tĩnh mạch vùng đầu cho người bệnh 36 tuổi

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cho nam người bệnh mắc dị dạng động - tĩnh mạch vùng đầu sau tai trái, một bệnh lý hiếm gặp.

Người bệnh Nguyễn Đức Phong (36 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết, từ khoảng năm 2013, anh phát hiện một khối nhỏ bất thường phía sau tai trái. Do không gây đau hay ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt nên anh chỉ theo dõi mà không điều trị.

Tuy nhiên, theo thời gian, khối bất thường ngày càng lớn, nổi rõ dưới da và xuất hiện cảm giác đập theo nhịp tim. Đến năm 2019, người bệnh bắt đầu có các triệu chứng đau vùng đầu, sụp mí mắt trái nên đi khám và được can thiệp đặt stent tại một bệnh viện tuyến tỉnh vào năm 2020.

Vỡ dị dạng động tĩnh mạch, nam bệnh nhân 49 tuổi suýt tử vong

Bệnh nhân 49 tuổi nguy kịch vì chảy máu từ vết rách nhỏ do dị dạng động tĩnh mạch, được cấp cứu thành công nhờ kỹ thuật can thiệp hiện đại.

Nguy kịch vì máu chảy từ vết rách nhỏ

Người bệnh nam 49 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng xuất huyết vùng cổ diễn tiến nhanh, máu thoát ra từ vết rách nhỏ nhưng phun thành tia, không thể tự cầm. Đây là tình huống cấp cứu nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhanh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới