Nút động mạch chọn lọccứu người phụ nữ bị dị dạng mạch máu tử cung

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa điều trị thành công một trường hợp dị dạng động - tĩnh mạch tử cung bằng kỹ thuật nút động mạch chọn lọc.

Sau thủ thuật hút thai, người bệnh 36 tuổi xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, có thời điểm chảy máu nhiều, kèm theo mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Qua kết quả chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện tại vùng thành sau đáy tử cung có ổ dị dạng mạch máu kích thước khoảng 25 x 35 mm, phù hợp với chẩn đoán dị dạng động - tĩnh mạch tử cung mắc phải.

di-dang-tu-cung.png
Ê- kíp nút động mạch tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng kỹ thuật nút động mạch tử cung chọn lọc dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Đây là phương pháp can thiệp nội mạch hiện đại, sử dụng dụng cụ chuyên biệt đưa qua lòng mạch đến đúng vị trí tổn thương để bít tắc chọn lọc các nhánh mạch bất thường. Kỹ thuật giúp kiểm soát tình trạng chảy máu, đồng thời bảo tồn tối đa tử cung cho người bệnh.

Sau điều trị, tình trạng ra máu âm đạo được kiểm soát, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện sau 2 ngày theo dõi, chăm sóc sau can thiệp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, dị dạng động - tĩnh mạch tử cung mắc phải là tình trạng xuất hiện sự thông thương bất thường giữa hệ động mạch và tĩnh mạch trong tử cung mà không qua hệ mao mạch.

Bệnh có thể gặp sau sinh, sau sảy thai, sau hút hoặc nạo thai, sau mổ lấy thai hoặc sau các thủ thuật can thiệp vào buồng tử cung.

Do dòng máu lưu thông với tốc độ cao qua vùng dị dạng, người bệnh có thể bị ra máu âm đạo kéo dài, tái diễn hoặc chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Đáng lưu ý, bệnh lý này rất dễ bị nhầm với tình trạng sót rau, sót tổ chức thai hoặc rối loạn kinh nguyệt sau các thủ thuật sản phụ khoa.

Nếu chưa được đánh giá đầy đủ bằng siêu âm Doppler, chụp CT mạch hoặc chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) mà tiếp tục can thiệp vào buồng tử cung, người bệnh có nguy cơ chảy máu nặng do làm tổn thương ổ dị dạng mạch máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ sau sinh, sau sảy thai, sau hút hoặc nạo thai hoặc sau các thủ thuật can thiệp vào buồng tử cung nếu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, ra máu nhiều bất thường, đau bụng, mệt mỏi, hoa mắt hoặc chóng mặt cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà vì việc chậm trễ có thể dẫn đến mất máu nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phẫu thuật lấy khối "mai rùa" khổng lồ trên lưng và ngực cậu bé 7 tuổi:

Nguồn Bệnh viện Nhiệt Đới TƯ

Dấu hiệu mắc ung thư nội mạc tử cung

Dấu hiệu chính của ung thư nội mạc tử cung thường là chảy máu âm đạo bất thường, như ra máu giữa chu kỳ kinh, sau mãn kinh, hoặc rong kinh kéo dài.

Nội mạc tử cung là lớp niêm mạc bao phủ toàn bộ mặt trong tử cung, có vai trò quan trọng trong việc thụ thai và bảo vệ quá trình mang thai ở phụ nữ. Hàng tháng dưới sự tác động của hormon sinh dục nữ, lớp niêm mạc tử cung sẽ phát triển dày lên, sẵn sàng nhận trứng thụ tinh làm tổ. Nếu sự thụ tinh không xảy ra, lớp nội mạc tử cung sẽ tự bong ra, gây ra sự hành kinh.

Sau khi kinh nguyệt kết thúc, lớp niêm mạc tử cung sẽ được tái tạo mới. Trong thời gian mang thai, lớp niêm mạc tử cung dày lên, trở thành lớp rất đặc biệt gọi là màng rụng vừa bảo vệ vừa cung cấp chất dinh dưỡng giúp phôi thai, nhau thai phát triển.

Bé 7 tuổi chảy máu âm đạo do đỉa trú ngụ khi đi tắm suối

Đỉa khi chui vào cơ thể người có thể tiết ra chất hirudin - một loại chất chống đông máu mạnh, gây chảy máu âm đạo kéo dài và khó cầm.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp bé gái 7 tuổi đến từ Bắc Ninh bị chảy máu vùng âm đạo do đỉa cắn sau khi đi tắm suối.

Tại phòng khám cấp cứu, các bác sĩ nhận thấy vẫn có máu chảy từ âm đạo. Ngay lập tức, ê-kíp gồm ThS.BSCKII Lê Thị Hiếu, Trưởng khoa Khám bệnh, cùng bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc, bác sĩ Nguyễn Xuân Huỳnh và ê kíp Gây mê hồi sức đã tiến hành gây tê, kiểm tra vùng kín, làm sạch vùng tổn thương, xử lý nơi tiết dịch của đỉa bám vào để hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu tiếp tục và biến chứng nhiễm trùng, loại trừ khả năng còn đỉa ở bên trong.

Phẫu thuật thành công dị dạng động tĩnh mạch vùng đầu cho người bệnh 36 tuổi

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cho nam người bệnh mắc dị dạng động - tĩnh mạch vùng đầu sau tai trái, một bệnh lý hiếm gặp.

Người bệnh Nguyễn Đức Phong (36 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết, từ khoảng năm 2013, anh phát hiện một khối nhỏ bất thường phía sau tai trái. Do không gây đau hay ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt nên anh chỉ theo dõi mà không điều trị.

Tuy nhiên, theo thời gian, khối bất thường ngày càng lớn, nổi rõ dưới da và xuất hiện cảm giác đập theo nhịp tim. Đến năm 2019, người bệnh bắt đầu có các triệu chứng đau vùng đầu, sụp mí mắt trái nên đi khám và được can thiệp đặt stent tại một bệnh viện tuyến tỉnh vào năm 2020.

Đọc nhiều nhất

Tin mới