Thường xuyên bị đau đầu, giảm thị lực, tê hoặc yếu tay chân… triệu chứng giống bị đột quỵ, nhiều người trẻ đã không qua khỏi hoặc chịu di chứng nặng nề dù được đưa đến bệnh viện trong “thời gian vàng”.
Nam thanh niên 25 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh, liệt nửa người. Bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ, tiên lượng nặng. Nam thanh niên này có tiền sử khỏe mạnh nhưng mỗi ngày hút 20 điếu thuốc.
Dị dạng này là nguyên nhân gây xuất huyết não chủ yếu ở người trẻ và trẻ em với nguy cơ xuất huyết hàng năm là 2 – 4%. Tỉ lệ tử vong do xuất huyết là 10% và di chứng thần kinh là 30 – 50%.
Sam nhớ lại tình hình lúc đó và thừa nhận rằng anh cảm thấy không khỏe sau khi hắt hơi. "Não của tôi gần như nổ tung, những cục máu đông chảy ra từ mũi", anh nói.
(khoahocdoisong.vn) - Bệnh nhân H.T.D.H. (29 tuổi, quận Bình Tân, TPHCM) bị xuất huyết não do dị dạng động tĩnh mạch não. Cách đó 6 tháng, ông ngoại của chị H. cũng phải nhập viện cấp cứu vì lý do tương tự.
(VietnamDaily) - Ra sân đá bóng nhưng chưa kịp đá, cậu bé 15 tuổi phải trở về nhà vì lên cơn đau đầu đột ngột, nôn, cạo gió không đỡ, gia đình đưa lên viện thì biết con bị đột quỵ.
Ra sân đá bóng nhưng chưa kịp đá, cậu bé 15 tuổi phải trở về nhà vì lên cơn đau đầu đột ngột, nôn, cạo gió không đỡ, gia đình đưa lên viện thì biết con bị đột quỵ.
Với những người trẻ bị đau đầu thường xuyên, có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt, cần đi kiểm tra vì có thể bị dị dạng mạch máu não - căn bệnh gây đột quỵ rất nhanh ở người trẻ.