(Kiến Thức) - Trong phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 8/8 đến 13/8 vẫn chưa xem xét đến dự thảo Luật Đặc khu dù rất nhiều dự thảo Luật khác được cho ý kiến.
(Kiến Thức) - Tướng Cương cho rằng người dân có quyền kiến nghị các vấn đề liên quan tới Luật Đặc khu nhưng hành vi tụ tập đông người, đập phá tài sản quốc gia là không thể chấp nhận được, cần xử lý theo quy định của pháp luật.
(Kiến Thức) - Chủ tịch Quốc hội kêu gọi đồng bào và nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước và cho biết, nhân dân không hiểu bản chất của sự việc, có sự ngộ nhận, hiểu lầm, lòng yêu nước bị lợi dụng.
(Kiến Thức) - Theo đại biểu Thái Trường Giang, việc lùi thời gian thông qua đặc khu sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc trong dư luận trong thời gian gần đây cũng như những ý kiến khác nhau của ĐBQH tại các phiên thảo luận ở kỳ họp này.
(Kiến Thức) - "Chúng tôi tiếp thu ý kiến của dư luận, trình Quốc hội, lắng nghe ý kiến ĐBQH theo hướng điều chỉnh thời gian thuê đất xuống, đảm bảo nguyện vọng của bà con. Còn xuống bao nhiêu thì Quốc hội sẽ xem xét", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.
(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng cho biết, Chủ tịch đặc khu sẽ được lựa chọn với quy trình chặt chẽ theo hướng Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu, Bộ Nội vụ thẩm định, HĐND bầu và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn…
(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, việc mua bán đất và xây dựng trái phép đang diễn ra phức tạp ở Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn...những nơi có thể trở thành đặc khu kinh tế.
(Kiến Thức) - Trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng nếu các đại biểu biết thông tin về việc nước ngoài mua đất thì thông báo cho Bộ TNMT. Bởi người nước ngoài mua là trái pháp luật của Việt Nam.
(Kiến Thức) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ lắng nghe các ý kiến về luật đặc khu nhưng việc giao đất 99 năm không phải là vấn đề quyết định, mấu chốt.
Dự thảo Luật Đơn vị đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã được đưa ra Quốc hội và đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận về thời hạn cho nhà đầu tư thuê đất lên đến 99 năm.
Để ngăn tình trạng sốt đất ảo, có huyện còn trục xuất 13 sàn giao dịch không đủ điều kiện ra khỏi huyện. Đây là những biện pháp mạnh tay khiến dân đầu cơ lo sợ.
Trao đổi với báo chí bên hành lang QH về dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (đặc khu), Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu bày tỏ tin tưởng chúng ta đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng để đón nhận sự ra đời của 3 đặc khu.
Trao đổi bên hành lang QH về tình trạng đặc khu chưa ra đời, đất đai đã bị đầu cơ, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh nói, trong báo cáo thẩm tra dự luật Đặc khu đã có cảnh báo.
3 đặc khu kinh tế của Việt Nam Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) đang rục rịch được thành lập, từ cơ sở hạ tầng cho đến khung khổ pháp lý cho đặc khu đều đã sẵn sàng.
(Kiến Thức) - Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, phải hết sức thận trọng khi giao đất cho các dự án đầu tư tại đặc khu lên tới 99 năm. Bởi không cẩn thận đặc khu sẽ là nơi để di dân.
(Kiến Thức) - "Lộ trình thành lập các đặc khu chỉ nên làm trước một đặc khu để rút kinh nghiệm chứ không nên làm đồng loạt. Lò đã nóng lắm rồi, không ai muốn có thêm nhiều củi vào lò khi đặc khu ra đời", ĐQBH Trương Trọng Nghĩa tâm tư.
Uỷ ban Kinh tế Quốc hội nhận xét tại các địa điểm chuẩn bị hình thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt như Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Phong (Khánh Hòa), Vân Đồn (Quảng Ninh) có hiện tượng đầu cơ, tăng giá đột biến đất nền.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, nhấn mạnh đến việc phân cấp, giao quyền và áp dụng cơ chế, đặc thù để thu hút người tài và không được tái diễn tình trạng cò đất.
Cơn sốt đất đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn khiến các nhà đầu tư đổ xô đi đầu tư. Có lô đất giá 800 triệu đồng, nhưng chỉ sau 3 năm đã lên tới 18 tỷ đồng, có lô đất chỉ 2 tiếng sau đã nhảy lên gần 6 tỷ đồng.
(Kiến Thức) - Đặc khu kinh tế Vân Đồn đang thu hút rất nhiều dự án trọng điểm. Trong số đó là sự góp mặt của ba siêu dự án lên tới 15 tỷ USD, được dư luận đặc biệt quan tâm.
Khu "biệt phủ" hoành tráng xây dựng trên đất rừng được coi là đất vàng ở Vân Đồn (Quảng Ninh) mà dư luận đang quan tâm là một khu nghỉ dưỡng cao cấp có diện tích lên đến hơn 21ha.
Nằm rải rác trên diện tích gần 24ha đất rừng thuộc thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn từ năm 2003, biệt phủ của ông Bùi Hạ Long được xem là hoành tráng nhất tỉnh Quảng Ninh hiện nay.