Đà Nẵng triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sau lũ

Các trung tâm y tế khu vực phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Ngày 31/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế và các trung tâm y tế khu vực phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân sau lũ.

img-9808-1.jpg
Các lực lượng và người dân nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Với phương châm “Nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đó”, lực lượng y tế cơ sở cùng các đoàn thể và người dân được huy động tổng vệ sinh môi trường, dọn bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, lấp các vũng nước đọng nhằm ngăn ngừa muỗi và vi sinh vật gây bệnh phát triển.

Tại các khu vực ngập úng, trường học, cơ sở y tế, khu sơ tán dân, lực lượng chức năng tiến hành rải vôi bột, phun Cloramin B hoặc các chế phẩm khử khuẩn được Bộ Y tế cấp phép. Những nơi có xác súc vật, rác hữu cơ hoặc bùn rác tồn đọng đều được thu gom, chôn lấp và xử lý đúng quy định, hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm lan rộng.

img-9807.jpg
Nếu không chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh, nguy cơ bùng phát các bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm da, nước ăn chân, bệnh đường hô hấp… là rất lớn.

Song song với công tác vệ sinh môi trường, các đơn vị y tế tăng cường hướng dẫn người dân xử lý, bảo đảm nguồn nước sạch cho sinh hoạt và ăn uống. Các trạm y tế phường, xã phối hợp hỗ trợ người dân khử khuẩn giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước bị ngập. Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng nước đã qua xử lý, khử khuẩn hoặc nước đun sôi, tuyệt đối không dùng nước giếng, nước ao hồ chưa qua xử lý.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, việc sử dụng hóa chất khử khuẩn cần thực hiện đúng hướng dẫn để bảo đảm hiệu quả và an toàn. Người dân nên dùng Cloramin B, vôi bột hoặc dung dịch tẩy rửa được cấp phép, tránh pha nồng độ quá cao hoặc sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc. Khi dọn dẹp sau lũ, cần mang găng tay, ủng, khẩu trang để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước bẩn và bùn rác ô nhiễm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nỗ lực gia cố bảo về bờ biển Hội An trước bão số 12:

(Nguồn: Tiền Phong)

Đà Nẵng tập trung hỗ trợ và khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ chỗ ở, lương thực bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ bị sập, hư hỏng nhà cửa, các hộ phải sơ tán khẩn cấp, không để hộ dân nào bị thiếu lương thực.

Chiều 30/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn 3370/UBND-PTDS về việc tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra và ứng phó xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025.

Theo UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25/10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn thành phố xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều nơi trên 1.000mm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu TP Đà Nẵng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên cao nhất là cứu dân, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Sáng 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại địa bàn TP Đà Nẵng, động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

hhh.png
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà đến người dân vùng lũ xã Thăng An.

Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa hỗ trợ người dân vùng lũ

Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ kịp thời.

Ngày 30/10, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt, Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa (online) nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ.

572096941-1350127696907186-5027785512878425083-n.jpg
Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ y tế vùng lũ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới