Nữ sinh bị nam thanh niên cầm dao kề cổ cướp tài sản trong đêm

Google News

Một nữ sinh bị nam thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh đen, áo khoác ngoài màu đen dùng dao gí vào cổ, đồng thời kéo vào bên trong ngõ yêu cầu đưa hết số tiền trong người.

Ngày 18/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, mới ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Toàn (SN 1996, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, vụ nữ sinh bị nam thanh niên cầm dao kề cổ cướp tài sản xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 12/4, trong trạng thái hốt hoảng, chị Đỗ Minh Nguyệt điện thoại đến Bắc Từ Liêm, Hà Nội trình báo vừa bị một đối tượng nam thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh đen, áo khoác ngoài màu đen dùng dao gí vào cổ, đồng thời kéo vào bên trong ngõ yêu cầu đưa hết số tiền trong người nếu không sẽ giết. Lo sợ nên chị Nguyệt đã phải mở túi xách đưa cho đối tượng số tiền khoảng 900.000 đồng.
Nu sinh bi nam thanh nien cam dao ke co cuop tai san trong dem
Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan Công an. 
Đúng lúc này, anh Trần Đình Kiên đứng ở trên tầng nhìn xuống hỏi có việc gì thì chị Nguyệt kêu cứu và hô hoán, đồng thời giằng co được con dao của nam thanh niên và bị chảy máu tay. Sợ bị lộ, đối tượng bỏ chạy theo hướng trường Tiểu học Minh Khai...
Chỉ sau 12 giờ đồng hồ tiếp nhận tin trình báo của bị hại, các trinh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm rõ đối tượng manh động thực hiện hành vi cướp tài sản là Nguyễn Văn Toàn. Toàn không có nơi ở và nghề nghiệp cố định, lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Toàn về trụ sở để làm rõ và Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của chị Nguyệt. Lời khai của Toàn tại cơ quan Công an thể hiện do không có công ăn việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 11/4, khi đi ngang qua một quầy bán hàng thịt lợn tại chợ đầu mối Minh Khai, Toàn đã lấy trộm một con dao để làm hung khí cướp tài sản.
Khoảng 23h30 ngày 12/4, khi đang đi trong ngõ 136 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Toàn thấy chị Nguyệt đang đứng một mình nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Toàn lấy con dao trộm ở chợ đầu mối Minh Khai từ trước, cất giấu trong ống tay áo bên tay trái rồi tiến lại gần chị Nguyệt, gí dao vào cổ và kéo chị Nguyệt vào trong ngách nhỏ của ngõ 136 đường Cầu Diễn yêu cầu đưa tiền.
Hiện vụ nữ sinh bị nam thanh niên cầm dao kề cổ cướp tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Quen tình nhân qua Zalo, người phụ nữ bị giết thê thảm để cướp tài sản

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)