Hà Nội: Tạm giữ kẻ dùng dầu gió để cưỡng đoạt tiền

Google News

Đến nơi vắng vẻ, Hiếu xịt dầu gió vào mặt lái xe để cưỡng đoạt tiền, dùng gạch để truy sát nạn nhân.
 

Chiều 20/2, Hiếu đặt taxi công nghệ từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đi Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh. Trước khi lên xe, nghi phạm chuẩn bị một viên gạch trong ba lô và đổ dầu gió vào lọ sát trùng tay.
Khi xe đi đến thôn Liễu Trì, huyện Mê Linh, nhận thấy địa điểm vắng vẻ, Hiếu yêu cầu lái xe tạm dừng.
Ngay khi dừng xe, thanh niên 20 tuổi xịt dầu gió vào mặt nạn nhân để cưỡng đoạt tiền. Khi lái xe bỏ chạy, Hiếu lấy gạch truy sát nạn nhân.
Ha Noi: Tam giu ke dung dau gio de cuong doat tien
 Nghi phạm Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Công an Hà Nội.
Lúc này, tổ công tác Công an xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, đang đi tuần tra nghe tiếng kêu cứu của lái xe taxi. Cảnh sát đã khống chế, bắt giữ Hiếu ngay sau đó.
Công an huyện Mê Linh, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi, ở huyện Mê Linh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo công an, Hiếu là thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, khi thiếu tiền tiêu đã lên kế hoạch cướp tài sản.
Theo Hải Nam/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)