Nghịch tử đánh chết mẹ nuôi khai gì với cảnh sát?

Google News

(Kiến Thức) - Nghịch tử đánh chết mẹ ở Lạng Sơn đã khai mình là đối tượng nghiện ma túy, đồng thời đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng thanh niên đánh chết mẹ nuôi ở thôn Pàn Pè (xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) chiều ngày 31/10, trao đổi với PV Đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Nghi phạm Lã Văn Tiếp (26 tuổi) khai mình nghiện ma túy, đồng thời thừa nhận tối 29/10, đi chơi về nhà nghe thấy mẹ nuôi (bà Mè Thị Kim (61 tuổi) đang nói chuyện với hàng xóm, phàn nàn về thói ăn chơi lêu lổng của mình. Tiếp liền cãi lại mẹ rồi xuống bếp lấy con dao nhọn cán gỗ quay lên tấn công vào vùng đầu mẹ.
Nghich tu danh chet me nuoi khai gi voi canh sat?
Nghi phạm Lã Văn Tiếp. 
Do vết thương quá nặng gây mất máu cấp nên bà Kim tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tiếp lấy xe máy tìm cách bỏ trốn qua biên giới nhưng bị Công an Lạng Sơn bắt giữ.
Theo Đại tá Nguyễn Trung Thực, trong lúc giết mẹ nuôi Tiếp có biểu hiện “ngáo đá”.
Thông tin thêm với PV, lãnh Công an xã Hoàng Đồng cho biết, Tiếp có trình độ học vấn Cao đẳng. Tuy nhiên anh ta từng chịu án 9 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản". Do hai vợ chồng bà Kim không có con nên đã nhận Tiếp về nuôi từ nhỏ.
Vài năm trước chồng bà Kim đã mất, chỉ còn hai mẹ con bà Kim và Tiếp sống cùng nhau. Bà Kim hàng ngày đi bán hàng rong kiếm sống, còn Tiếp lêu lổng không có nghề nghiệp.
Hiện cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)