Hải Phòng: Truy bắt nghi phạm giết anh trai và mẹ nuôi

Google News

(Kiến Thức) - Nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng giết anh trai và mẹ nuôi ngay sáng sớm ngày hôm nay (27/7) được xác định là Đàm Văn Hiếu (35 tuổi). Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ...

Trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết đang phối hợp với các đơn vị Công an thành phố Hải Phòng truy bắt nghi phạm giết anh trai và mẹ nuôi vào sáng sớm 27/7.
Nghi phạm được xác định là Đàm Văn Hiếu (35 tuổi, ngụ 24/23 chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân).
 Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.
Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng 27/7, tại nhà số 24/23 chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hiếu đã dùng dao sát hại anh Đàm Văn T. (anh trai Hiếu).
Sau khi giết anh trai, Hiếu đi xe máy đến nhà bà Hoàng Thị Ngọc B. (58 tuổi) tại số 38 Kỳ Đồng , phường Quang Trung, quận Hồng Bàng. Tại đây, khi bà B. mở cửa thì Hiếu bất ngờ xông vào dùng dao sát hại rồi bỏ chạy.
Theo một số người dân, Hiếu từng có thời gian mở cửa hàng bánh ngay sát nhà bà B. (nhà số 40).Trong thời gian này, Hiếu đã nhận bà B. là mẹ nuôi. Tuy nhiên, tiệm bánh của H đã đóng cửa.
Hiện các đơn vị chức năng đang điều tra nguyên nhân giết anh trai, mẹ nuôi.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)