Kinh hãi số dao, mác nhóm thanh niên mang đi chém nhau

Google News

Cảnh sát 113 Công an Đà Nẵng kịp thời truy đuổi, ngăn chặn gần 20 thanh niên cầm theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Sáng 20/7, Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng lấy lời khai của Lê Đình Sỹ (18 tuổi, trú phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Kinh hai so dao, mac nhom thanh nien mang di chem nhau
 Sỹ tại cơ quan công an. Ảnh: Tiên Sa.
Khuya 19/7, Cảnh sát 113 Công an Đà Nẵng nhận được tin báo có gần 20 thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, chạy từ cầu Thuận Phước về quận Hải Châu.
Nhóm thanh niên này đều cầm theo hung khí, có biểu hiện đi đánh nhau nên cảnh sát huy động lực lương truy bắt.
Thấy công an, nhóm thanh niên tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Cảnh sát 113 đuổi theo đến đường Ba Đình (quận Hải Châu) thì nhóm người này vứt lại hung khí, bỏ chạy vào hẻm.
Kinh hai so dao, mac nhom thanh nien mang di chem nhau-Hinh-2
Công an thu giữ 6 dao phóng lợn mà nhóm của Sỹ mang theo để đánh nhau. Ảnh: Tiên Sa. 
Sau một hồi truy đuổi, lực lượng chức năng bắt được Sỹ, thu giữ 6 dao phóng lợn (có cán bằng sắt ống dài khoảng 2 m). Thanh niên 18 tuổi khai cùng bạn bè mang theo hung khí đi trả thù nhóm thanh niên khác tại quận Sơn Trà.
Số hung khí này được nhóm của Sỹ cất giấu tại bãi đất trống ở phường Thuận Phước. Khi được rủ đi chém nhau, Sỹ cùng đồng bọn lấy hung khí để giải quyết ân oán.
Từ lời khai của thanh niên này, công an đang xác minh người có liên quan để xử lý.
Theo Nguyên Vũ (Zing.vn)

>> xem thêm

Bình luận(0)