Được bác sĩ BV Chợ Rẫy chữa khỏi virus corona, bệnh nhân Trung Quốc cúi người cảm ơn

Google News

(Kiến Thức) - Sau khoảng 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân thứ 2 người Trung Quốc đã được xuất viện sau khi âm tính với virus corona.

Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on
Chiều 12/2, ông Li Ding - bệnh nhân nhiễm virus corona (nCoV) đầu tiên ở Việt Nam đã được Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP.HCM) cho xuất viện sau 21 ngày điều trị.
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-2
Khoảng 18h, rất đông các phóng viên của các báo, đài truyền hình đã có mặt trước khu vực Khoa Bệnh nhiệt đới để chờ ông Li Ding được đưa ra khỏi phòng cách ly.
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-3
Các y, bác sĩ cũng có mặt để chúc mừng bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam được chữa khỏi. 
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-4
Bà Hu Xiao Lian (vợ ông Li Ding) và ông Li Zichao (con trai) đang vui mừng đứng chờ đón ông Li Ding ra khỏi phòng cách ly.
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-5
 Đến 18h20, ông Li Ding được đưa ra khỏi phòng cách ly và tiếp xúc với người bên ngoài sau 21 ngày điều trị.
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-6
 Theo các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 11/2, kết quả xét nghiệm của ông Li Ding đã âm tính với virus corona.
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-7
 Các bác sỹ trao giấy xuất viện và tặng hoa chúc mừng cho ông Li Ding. Ông Li Ding xúc động chia sẻ: "Hôm nay nhận được giấy xuất viện tôi rất vui mừng. Thời điểm nhập viện tôi gần như không đi nổi, cơ thể suy nhược. Nhờ vào sự điều trị tận tâm của các bác sĩ mà hôm nay tôi thấy sức khỏe mình tốt hơn rất nhiều".
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-8
 Các bác sỹ cùng đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng tới trao hoa chúc mừng cho gia đình bệnh nhân Li Ding sau khi rời khu vực cách ly.
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-9
Ông Li Ding cúi người cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vì đã tận tâm điều trị cho ông khỏi bệnh. 
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-10
 Không biết tiếng Việt nên ông Li Ding phải trao đổi với phiên dịch viên để chia sẻ cảm xúc của mình tới báo chí.
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-11
 Người con trai là Li ZiChao được xuất viện vào ngày 4/2 sau khi âm tính với virus corona, người này đã ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình của cha mình, sau đó người vợ của ông Li Ding là bà Hu Xiao Lian cũng tới Việt Nam để thăm chồng.
Duoc bac si BV Cho Ray chua khoi virus corona, benh nhan Trung Quoc cui nguoi cam on-Hinh-12
 Cả gia đình ông Li Ding đoàn tụ sau khi xuất viện.

Mạnh Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)