Cô gái đánh tên cướp bất tỉnh rồi nhờ người đưa đối tượng đi cấp cứu

Google News

(Kiến Thức) - Bị tên cướp dùng hung khí khống chế cô gái 20 tuổi vẫn bình tĩnh chạy xe rồi bất ngờ dùng cùi chỏ đánh về phía sau khiến đối tượng văng xuống đường, ngất xỉu.

Ngày 12/2, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đã bắt tạm giam Phan Nguyễn Nhật Thành (17 tuổi, ngụ phường Hòa Quý) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, tối 28/1, Thành chơi tết hết tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Thành ra phía sau nhà mình lấy một nữa cây kéo để làm hung khí.

Co gai danh ten cuop bat tinh roi nho nguoi dua doi tuong di cap cuu
Đối tượng Thành. 

Khi đến đường Nguyễn Phước Lan nối dài (phường Hòa Quý), Thành thấy chị Huỳnh N.T.M. (20 tuổi, ngụ xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) lái xe máy, đeo túi xách nên giả vờ vẫy tay xin quá giang và được đồng ý.

Khi đi được hơn 500 m, Thành rút kéo từ túi quần dọa đe dọa chị M. đưa tài sản nếu không sẽ đâm chết. Cô gái trả lời, chỉ có 20 ngàn trong túi, cứ lấy và để lại giấy tờ tuỳ thân. Cô gái vẫn chạy xe, tên cướp lục lấy 10.000 đồng, một điện thoại Samsung.

Bị cướp tài sản, chị M. vẫn bình tỉnh chạy xe đến cầu số 2 (phường Hòa Quý). Khi phát hiện đối tượng định nhảy khỏi xe, chị M. liền rú ga cho xe phóng về phía trước và dùng tay trái đánh cùi chỏ về phía sau khiến tên cướp mất đà ngã ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, chị M. đến quán cà phê gần đó nhờ người chở vào Trung tâm Y tế cấp cứu.

Xem thêm video: Một bé gái bị bỏ rơi được phát hiện kịp thời

 

Minh Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)