Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 2017

Google News

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có khả năng rét đậm từ nay đến hết năm 2016 còn miền Trung sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng.

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết, sáng sớm nay (27/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Du bao thoi tiet dip Tet Duong lich 2017
Hình minh họa. 
Dự báo thời tiết, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay ở Bắc Bộ còn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC, vùng núi 11-13oC, vùng núi cao dưới 10oC.
Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC.
Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Cảnh báo mưa, lũ miền Trung
Từ ngày 29/12/2016 đến 01/01/2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên lũ lên mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3.
Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.
Du bao thoi tiet dip Tet Duong lich 2017-Hinh-2
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. 
Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh 10 ngày tới:
Khu vực Hà Nội:
Từ ngày 27/12 đến ngày 30/01, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 27, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Từ ngày 31/12 đến ngày 05/01, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác từ ngày 31 đến ngày 2/1, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Phía Tây Bắc Bộ
Từ ngày 27/12 đến ngày 31/01, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 27, sau phổ biến không mưa. Gió nhẹ. Trời rét.
Từ ngày 01 đến ngày 05/01, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 01, ngày 02, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa
Từ ngày 27/12 đến ngày 30/01, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 27, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Từ ngày 31/12 đến ngày 05/01, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác từ ngày 31 đến ngày 2/1, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế
Từ ngày 27 đến ngày 31/12, nhiều mây, có mưa rào và dông, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Phía bắc trời rét.
Từ ngày 01 đến ngày 05/01, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác ở phía nam khu vực từ ngày 01 đến ngày 03, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc ngày 01, ngày 02/01 trời rét.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ ngày 27 đến ngày 31/12, nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi; từ ngày 28 có mưa vừa, mưa to và dông, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.
Tây Nguyên
Ngày 27, ngày 28/12 và từ ngày 01 đến ngày 05/01, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 29 đến ngày 31/12, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 01 đến ngày 05/01, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nam Bộ
Từ ngày 27 đến ngày 29/12 và từ ngày 01 đến ngày 03/01, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Ngày 30, ngày 31/12 và ngày 04/1, ngày 05/1, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
>>> Mời quý độc giả xem video tháng nắng nóng nhất (nguồn VTC):
Theo K.N/Giadinh.net

Bình luận(0)