Chiếm đoạt tiền công ty, người đàn ông lĩnh 8 năm tù

Với cáo buộc các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Phạm Minh Tuấn bị Tòa án Nhân dân thành phố Huế tuyên phạt 8 năm tù.

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Phạm Minh Tuấn (SN 1983, trú tại phường Gia Hội, quận Phú Xuân, TP Huế).

Theo cáo trạng, Phạm Minh Tuấn và anh Trần Minh Đạt (SN 1987) cùng làm việc với nhau từ năm 2018 tại Chi nhánh Huế thuộc Công ty CP phân phối T.K (địa chỉ phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) chuyên kinh doanh các mặt hàng về thực phẩm. 

Tháng 4/2022, Công ty T.K ký kết hợp đồng phân phối với Công ty Mộc Trà (phường Đông Ba, TP. Huế). Sau khi mua hàng theo hợp đồng, Công ty Mộc Trà đã 10 lần chuyển tiền vào tài khoản của anh Đạt; trong đó, có 9 lần anh Đạt đã chuyển lại cho Công ty T.K.

Chiem doat tien cong ty, nguoi dan ong linh 8 nam tu
 Phạm Minh Tuấn tại phiên tòa.

Đến lần thứ 10, ngày 18/7/2022, do bận công việc nên anh Đạt không chuyển tiền cho Công ty T.K được mà chuyển toàn bộ số tiền là 1,875 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn để nhờ nộp vào tài khoản công ty.

Nhận tiền xong, ngày 22/7/2022, Tuấn chỉ chuyển khoản vào tài khoản Công ty T.K. số tiền 900 triệu đồng. Số còn lại Tuấn dùng để đánh bạc qua mạng.

Ngoài ra, Tuấn còn đưa ra thông tin là Công ty T.K có chính sách khuyến mãi khi mua sản phẩm về rượu để các khách hàng đặt hàng. Tin tưởng, một số khách hàng đồng ý mua rượu thì Tuấn yêu cầu chuyển tiền cho mình rồi chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Tuấn 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng cộng hình phạt bị cáo phải chịu là 8 năm tù.

>>> Mời độc giả xem thêm video Danh tính 2 nữ quái và “màn kịch” lừa đảo bằng tin nhắn chuyển khoản:
 

Tìm nạn nhân vụ án Công ty cổ phần Thịnh Phát Group

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo về việc tìm tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty CP Thịnh Phát Group và cá nhân Nguyễn Mạnh Hải để phục vụ điều tra vụ án.

Theo tài liệu điều tra, ngày 19/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát - Group lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất tại Dự án Nhóm nhà ở khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cảm Phả, Quảng Ninh.
Tim nan nhan vu an Cong ty co phan Thinh Phat Group
 Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Mạnh Hải.

Vụ khủng bố tại Kashmir: Danh tính sĩ quan tình báo thiệt mạng

Manish Ranjan, một sĩ quan thuộc Cục Tình báo đóng tại Hyderabad, là một trong 26 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại khu nghỉ dưỡng ở Pahalgam thuộc vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

>>> Mời độc giả xem video về vụ khủng bố tại Kashmir ngày 22/4

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh: Báo chí là kênh phản biện xã hội quan trọng

PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA cho rằng, báo chí không chỉ là phương tiện thông tin tuyên truyền mà còn là kênh phản biện xã hội quan trọng, góp phần định hướng dư luận, xây dựng niềm tin xã hội và thúc đẩy tiến bộ.

Ngày 23/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). 
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA cho rằng, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) so với Luật Báo chí 2016 có một số điểm mới như: Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, bổ sung quy định để nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, quy định chi tiết để phân biệt giữa báo và tạp chí, điều kiện cấp thẻ nhà báo… Việc sửa đổi Luật Báo chí lần này cần được tiếp cận trên cơ sở khoa học, thực tiễn và phù hợp với bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, truyền thông đa nền tảng.

Đọc nhiều nhất