Cựu Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị 6-7 năm tù

Viện kiểm sát đề nghị toà tuyên phạt 6-7 năm tù với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 23/4, đại diện VKSND đã tiến hành đề nghị mức án với 11 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Đại diện VKSND đánh giá, đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Do đó, cần có mức án răn đe thích đáng với các bị cáo.

Cuu Thu truong Cong Thuong Hoang Quoc Vuong bi de nghi 6-7 nam tu

Các bị cáo tại phiên toà. 

Về phần đề nghị mức án, phía truy tố đề nghị mức án với nhóm bị cáo tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", mức án như sau:

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị 6-7 năm tù;

Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) 6-7 năm tù;

Trần Quốc Hùng (cựu Phó Trưởng phòng Cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương) 5-6 năm tù;

Trịnh Văn Đoàn (cựu Chuyên viên Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương) 5-6 năm tù;

Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 5-6 năm tù;

Nguyễn Hữu Khải (cựu Trưởng phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 5-6 năm tù;

Đỗ Ngọc Tuyền (cựu Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 5-6 năm tù;

Trương Hoàng Dũng (cựu Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 5-6 năm tù;

Phan Văn Sang (cựu công chức Phòng Thanh tra kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bình Phước) 4-5 năm tù.

Cuu Thu truong Cong Thuong Hoang Quoc Vuong bi de nghi 6-7 nam tu-Hinh-2

Toàn cảnh phiên toà

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", mức án đề nghị như sau:

Nguyễn Duy Khánh (Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trần Văn Định (Trưởng phòng tuyên truyền người nộp thuế Cục thuế tỉnh Bình Phước, nguyên Trưởng phòng Thanh tra - kiểm tra 3 Cục thuế tỉnh Bình Phước) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm;

Phạm Quang Vinh (Phó Trưởng phòng Thanh tra - kiểm tra 1, Cục thuế tỉnh Bình Phước - nguyên Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục thuế tỉnh Bình Phước) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX buộc 3 doanh nghiệp phải hoàn trả cho EVN số tiền đã được hưởng lợi không có căn cứ pháp luật.

Người nghỉ hưu được tăng lương từ ngày 1/7/2025

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, sẽ thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu.

Nguoi nghi huu duoc tang luong tu ngay 1/7/2025
 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Ảnh minh hoạ: IT

Giá điện giảm 10% trong bao lâu, cách tính như nào?

(Kiến Thức) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Cùng ngày,  EVN chính thức triển khai thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dư luận quan tâm, giá điện giảm 10% trong bao lâu, cách tính như thế nào?

Giá điện giảm 10% trong 3 tháng thực hiện từ kỳ hóa đơn tháng 5,6,7
Ngày 16/4, Bộ Công Thương đã có văn bản 2698 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trùm giang hồ Tuấn “lay” và những cuộc thanh toán đẫm máu

Cầm đầu một băng đảng chuyên bảo kê, đâm mướn, cái tên Tuấn “lay” từ lâu đã khiến giới xã hội "đen" khiếp sợ bởi những cuộc đâm chém không gớm tay.

Trum giang ho Tuan “lay” va nhung cuoc thanh toan dam mau

Tuấn "lay" tên thật là Phan Đình Tuấn (SN 1971) trong một gia đình có 3 anh em ở khối 1, phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong những trận đánh nhau của lũ trẻ con, Tuấn lúc nào cũng dành phần thắng dù cơ thể bị bầm đòn, loang lổ máu. Từ những trận đánh đó, Tuấn được lũ trẻ tôn là “đại ca”. Cảm giác được nhờ vả, kính nể đã làm Tuấn lạc lối khi muốn thể hiện bản lĩnh, uy quyền bằng sức mạnh cơ bắp.

Trum giang ho Tuan “lay” va nhung cuoc thanh toan dam mau-Hinh-2

Lớn hơn một chút nữa, Tuấn bỏ học giao du với những đối tượng hình sự và bắt đầu phạm pháp để lấy tiền sinh sống. Do từ nhỏ đã bị nói lắp nên giới giang hồ đặt cho Tuấn biệt danh Tuấn “lay”. Khoảng 18 tuổi, Tuấn “lay” được một đàn anh trong giới giang hồ thành Vinh dung nạp. Hàng ngày, Tuấn chỉ đạo nhóm đàn em đi móc túi, trộm cắp, đánh bạc, khi có tranh chấp với băng nhóm khác là Tuấn vác đao đi xử lý. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 

Đọc nhiều nhất