Đánh chết người, đối tượng trốn truy nã 26 năm ra đầu thú

Google News

Trong lúc giằng co, đối tượng đã đánh làm nạn nhân thương tích nặng và tử vong. 26 năm sau, Dương Tiến Dũng đã đến Công an thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội để đầu thú.

Ngày 9/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ đánh chết người, đối tượng trốn truy nã 26 năm ra đầu thú, theo đó, ngày 6/1, Công an thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh đã vận động đối tượng truy nã Dương Tiến Dũng (SN 1959; trú tại Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đến cơ quan Công an đầu thú.
Danh chet nguoi, doi tuong tron truy na 26 nam ra dau thu
 Dương Tiến Dũng tại cơ quan Công an.
Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng tháng 5/1995, Dũng có xô xát với một người đàn ông tại huyện Thanh Trì. Trong lúc giằng co, đối tượng đã đánh làm nạn nhân thương tích nặng và tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Dương Tiến Dũng về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người. Đến ngày 06/01/2021, đối tượng đã đến Công an thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh đầu thú.
Hiện vụ đánh chết người, đối tượng trốn truy nã 26 năm ra đầu thú đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bắt kẻ trốn truy nã lừa hàng chục người ở miền Tây

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)