Nhiều đại biểu quốc hội và dư luận đặt vấn đề cần làm rõ thế nào là người tài năng, người giỏi khi được tiếp nhận làm việc mà không cần phải thi tuyển công chức.
ĐBQH Bùi Hoài Sơn cho rằng, cần thúc đẩy nghiên cứu liên ngành giữa khoa học tự nhiên và xã hội. Luật nên khuyến khích đổi mới sáng tạo phải có sự tham gia của nhà khoa học xã hội.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 6/5, nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo Luật Nhà giáo dường như vẫn còn "bỏ ngỏ", chưa có điều khoản cụ thể để quản lý hiệu quả hoạt động dạy thêm, học thêm.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ, rất ít dân tộc trên thế giới lại có một ngày tưởng nhớ tổ tiên thành quốc lễ như Việt Nam. Giỗ tổ Hùng Vương là thời khắc linh thiêng để cùng cảm nhận sâu sắc nhất về tinh thần dân tộc...
Chuyên gia BĐS Trần Xuân Lượng đã đưa ra nhận định và phân tích về tác động của việc Mỹ áp mức thuế hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể lên đến 46% đối với nền kinh tế và thị trường BĐS.
Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được thực hiện thần tốc là cơ hội đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển.
Trong kỷ nguyên số hóa, công nghệ là động lực tăng trưởng kinh tế. Việc làm chủ công nghệ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc nước ngoài, tạo cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh...
Là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Các chuyên gia cho rằng, khi sáp nhập tỉnh, chính quyền địa phương nơi chọn làm trụ sở trung tâm hành chính mới cần bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ công chức, viên chức, giúp họ “an cư lạc nghiệp”, yên tâm công tác.
Việc Thanh Hóa, Nghệ An không sáp nhập không phải đặc cách hay ngoại lệ, mà là hệ quả tất yếu của một quá trình định hình bản sắc, phát triển ổn định và quản trị hiệu quả.
Giữ nguyên đơn vị hành chính ở 11 tỉnh, thành không phải là sự “ưu ái” mà là bước đi tỉnh táo trước nguy cơ biến cải cách hành chính thành cuộc đua sáp nhập mang tính cơ học và hình thức.
KTS Ngô Doãn Đức cho rằng, việc phá bỏ “Hàm cá mập” hay những công trình đồ sộ, chèn lấn quanh Hồ Gươm là cần thiết, để trả lại vẻ đẹp lung linh cho Hồ Gươm, giống như quy hoạch của người Pháp trước đây.
Các yếu tố mang tính “kỳ vọng” như sân bay, khu công nghiệp, sáp nhập tỉnh… chỉ nên là chất xúc tác trong chiến lược đầu tư dài hạn – chứ không thể là lý do để mua bán ồ ạt.
Các chuyên gia cho rằng, các cây xanh ven Hồ Gươm, đặc biệt là khu vực xung quanh tượng đài Lý Thái Tổ, đã tạo ra một không gian hài hòa từ trước đến nay, cần thận trọng khi dịch chuyển.
Điện gió ngoài khơi đã trở thành một trong những nguồn năng lượng tái tạo quan trọng trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia có điều kiện gió thuận lợi.
Hiện vụ hai người phụ nữ tạo dáng trên đường ray dù tàu hỏa đang di chuyển đến gần đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi vụ việc này có thể sẽ bị xử lý thế nào?
Nếu thời điểm phạm tội, Ngân "mun" chưa đủ 18 tuổi, hình phạt sẽ không áp dụng tù chung thân hoặc tử hình, chỉ là mức hình phạt tù có thời hạn và cao nhất có thể tới 18 năm tù.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, để xảy ra vụ bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô tông tử vong trước cửa cơ sở mầm non, cả cô giáo phụ trách và người lái ô tô đều có thể phải chịu trách nhiệm.
Từ việc chậm chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, dẫn đến người dân xây tường gạch chắn lòng đường tại ngã tư khu Vĩnh Long (phường Văn Đức, TP Chí Linh, Hải Dương) để đòi quyền lợi.
Hiện vụ người đàn ông đâm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tử vong đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi, đối tượng này có thể sẽ bị xử lý thế nào?
Hành vi của nhóm người khiêng quan tài diễu phố không chỉ gây phản cảm, còn là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật trật tự an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự công cộng.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.