NASA công bố ảnh núi lửa băng trên sao Diêm Vương

Google News

(Kiến Thức) - NASA vừa công bố những hình ảnh mới nhất về một hiện tượng kỳ lạ gọi là núi lửa băng trên sao Diêm Vương.

Theo trang CNET và EarthSky, ngọn núi lửa băng trên sao Diêm Vương này có tên khoa học là Wright Mons, núi có kích thước khổng lồ kéo dài 150 km và cao 4km.
Là một hệ thống núi lửa- băng giá kết hợp, nó là một trong những kiểu địa chất độc đáo không nằm trong hệ thống năng lượng mặt trời.
NASA cong bo anh nui lua bang tren sao Diem Vuong
 
Núi lửa băng Wright Mons được phát hiện bởi phi thuyền New Horizons trong khi bay ngang qua sao Diêm vương. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết trong một thông cáo báo chí.
NASA cong bo anh nui lua bang tren sao Diem Vuong-Hinh-2
 
NASA còn cho biết thêm, ở khối địa chất núi lửa băng phức hợp này chứa hỗn hợp các loại đá, nitơ, ammoniac (NH3), mêtan (CH4) ở dạng lỏng và khí tuôn trào thay cho dung nham, khác với các ngọn núi lửa trên Trái đất.
Bên cạnh đó, NASA cũng dự đoán rằng, núi lửa băng Wright Mons trên Diêm Vương tinh đã hoạt động tích cực trong thời gian gần đây.
Huỳnh Dũng

Bình luận(0)