GS Ngô Bảo Châu và một số chuyên gia phân tích câu chuyện điểm chuẩn ngành sư phạm thấp, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thu hút người tài cho giáo dục.
Theo hiệu trưởng ĐH Hàng Hải, nhiều thí sinh muốn vào trường công an, quân đội bởi chính sách thu hút như học phí, phụ cấp, ra trường có việc làm, chứ không phải vì đam mê.
Trong 363.600 thí sinh trúng tuyển đợt một theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia, có 120.000 thí sinh từ chối nhập học.
(Kiến Thức) - Chất lượng của giáo viên trong tương lai khiến dư luận quan ngại khi đầu vào của các trường cao đẳng ở địa phương có mức điểm chuẩn chỉ 9 hoặc 10/3 môn.
Năm nay, điểm đậu vào các trường ĐH cao chót vót, nhưng nhiều trường ĐH sư phạm điểm chuẩn chỉ nhỉnh hoặc bằng điểm sàn ở nhiều ngành. Liệu rồi chất lượng đào tạo giáo viên trong tương lai sẽ ra sao?
Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) vừa thông báo hạ điểm chuẩn trúng tuyển 3 mã ngành ở đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 so với công bố trước đó.
Điểm chuẩn đại học 2017 cao, nhiều trường lấy điểm chuẩn ở mức kỷ lục so với các năm trước. Thậm chí, thí sinh đạt 30 điểm ứng tuyển vào một số ngành vẫn trượt.
(Kiến Thức) - Các tân sinh viên nhập học tại các trường Học viện Ngoại giao, đại học Ngoại ngữ, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông... cần chú ý chuẩn bị những gì?
(Kiến Thức) - Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo hình thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2017.
(Kiến Thức) - Hôm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển. Các ngành báo chí, quan hệ công chúng có điểm trúng tuyển cao.
Cho đến thời điểm hiện tại, các trường đã có dự kiến điểm chuẩn các ngành. Theo đúng kế hoạch, ngày mai các trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức vào trường.
(Kiến Thức) - ĐH Trà Vinh, ĐH xây dựng miền Trung... đưa ra điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ. Một số trường đưa điểm chuẩn dự kiến theo kết quả thi THPT.