EU, Nga, Ukraine chuẩn bị cuộc họp 3 bên về khí đốt

Google News

Ủy ban châu Âu (EU), Nga và Ukraine sẽ có cuộc họp 3 bên nhằm giải quyết xung đột về khí đốt ở Đức vào ngày 26/5.

Trong lá thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/5, Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso cho biết: "Việc tiếp tục đàm phán giữa Ukraine và Nga về vấn đề khí đốt là rất "cấp thiết".
Ông Barroso hi vọng, Moscow sẽ không làm gián đoạn những nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong khi đang tiến hành đàm phán.
Theo đó, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga phải có trách nhiệm đảm bảo cung cấp khí đốt cho châu Âu với số lượng được ghi trong hợp đồng.
Trước đó, Nga từng tuyên bố Gazprom sẽ không cung cấp khí đốt cho nước trung chuyển (Ukraine) từ ngày 2/6 tới. Moscow cũng cảnh báo việc cắt khí đốt sẽ ảnh hưởng tới việc cung cấp tới các nước châu Âu qua đường ống chạy qua Ukraine.
Dự kiến EU, Ukaine và Nga sẽ có cuộc họp 3 bên nhằm giải quyết xung đột khí đốt ở Berlin Đức vào ngày 26/5 tới.
Theo VietnamPlus

Bình luận(0)