7,2 tỷ đồng cho một... cuốn sổ đỏ

Google News

Một hộ dân tại đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội sẽ phải trả 7,2 tỷ đồng nếu muốn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo thông báo của Phòng Tài nguyên môi trường quận Ba Đình, hộ dân trên sẽ phải đóng số tiền bao gồm: 50% tiền sử dụng đất cho diện tích 90m2: 664.200.000 đồng cộng với 100% tiền sử dụng đất cho diện tích 249,37m2 là 6.625.262.000 đồng (dựa trên hệ số điều chỉnh là 1,8 và khung giá đất trên là 14.760.000 đồng/m2).
Và 7,2 tỷ đồng là tổng số tiền mà hộ dân trên phải nộp nếu muốn sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - một con số gần như là phi lý.

Theo VTV News

Bình luận(4)

Minh Hiền

Trung Nguyễn

Các bác hãy lấy 7,2 tỷ đó đi mua mảnh đất khác sống cho rộng và đẹp.

Minh Hiền

Nguyễn Thị Kim Thư

Sợ thế, tổng diện tích nhà có hơn 300m2 mà phải bỏ ra 7,2 tỷ đồng để có thể nhận được giấy chứng nhận sử dụng đất, còn đắt hơn là bỏ tiền ra mua lại mảnh đất to như thế ở Hà Nội.

Minh Hiền

Hải Vân

Sao lại có những loại luật vô lý thế nhỉ, nhà người ta ở 60 năm không cấp sổ đỏ giờ cấp thì bắt người ta đóng hơn 7 tỷ, ai chịu nổi.

Minh Hiền

Khôi nguyên

Không thể nói được gì, sốc toàn tập. Các bác ấy nói rất đúng thôi khỏi cần làm đơn cứ thế mà sống bình thường cũng chẳng bị làm sao cả.