Trung Quốc viện trợ quân sự cho Ecuador

Google News

(Kiến Thức) - Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp cho quốc gia Nam Mỹ Ecuador gói viện trợ quân sự gần 5 triệu USD. 

Tạp chí Jane's Defence Weekly cho biết hôm 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador – Maria Fernanda Espinosa và Đại sứ Trung Quốc tại Ecuador Wang Shixiong đã ký một thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 4,8 triệu USD mà chính phủ Trung Quốc hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Ecuador.
Mẫu máy bay huấn luyện cơ bản Nam Kinh PT-6A do Trung Quốc chế tạo.
Các thông tin cụ thể về gói viện trợ trên của Trung Quốc hiện tại vẫn chưa được Bộ quốc phòng Ecuador công bố, nhưng theo thông tin mà Jane’s có được thì có thể gói viện trợ quân sự chỉ tập trung vào hỗ trợ cung cấp quân phục, các trang bị thiết yếu và hệ thống lều bạt dã chiến.
Trước đây, Trung Quốc đã từng viện trợ cho lực lượng vũ trang Ecuador hơn 10 triệu USD vào năm 2003. Và gói viện trợ trên đã được triển khai từ giai đoạn 2005-2007, với việc cung cấp 2 máy bay huấn luyện cơ bản Nam Kinh PT-6A, 15 xe hỗ trợ kỹ thuật, một bệnh viện dã chiến di động cùng 12.000 bộ quân phục cho Quân đội Ecuador.
Trà Khánh

Bình luận(0)