Triều Tiên chưa chứng minh được ICBM có thể bắn trúng Mỹ

Google News

Triều Tiên luôn đe dọa đã quay tên lửa có thể bắn trúng Mỹ, tuy nhiên mới đây phát biểu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ Paul Selva cho thấy chưa chắc tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn trúng đích.

Ngày 30/8, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ Paul Selva cho rằng Triều Tiên đã đạt được những bước tiến mới trong chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), nhưng chưa chứng minh tất cả các năng lực cần thiết để bắn trúng Mỹ với một vũ khí kiểu như vậy.
 Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Trả lời báo giới, Tướng Selva nói dù đất nước Triều Tiên đã cho thấy nước này có thể đưa Mỹ vào tầm bắn và chĩa một tên lửa tới Mỹ, nhưng Bình Nhưỡng chưa chứng minh được các công nghệ dẫn và nhắm bắn có thể sống sót trước sức ép trong hành trình bay của tên lửa đạn đạo.
Ông Selva cho biết: "Triều Tiên đã có một số bước tiến, nhưng vẫn đúng khi cho rằng họ chưa chứng minh được tất cả các yếu tố của một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa.”
Hồi năm ngoái, Triều Tiên thử tên lửa các ICBM có tầm bắn có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ. Tháng 9/2017, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và cũng là lớn nhất của nước này./.
The Vietnamplus

>> xem thêm

Bình luận(0)