Kim Jong-un hứa tặng nhà, xe cho VĐV giành huy chương Olympic

Những vận động viên Triều Tiên đoạt huy chương Olympic sẽ được lãnh đạo Kim Jong-un tặng một căn hộ và một xe sang.

Triều Tiên cử 22 vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang ở Hàn Quốc vào tháng 2 tới.
Các vận động viên khúc côn cầu trên băng của Triều Tiên có thể được tặng nhà và xe nếu đoạt huy chương Olympic. Ảnh: AP
Các vận động viên khúc côn cầu trên băng của Triều Tiên có thể được tặng nhà và xe nếu đoạt huy chương Olympic. Ảnh: AP 
Cựu vận động viên Triều Tiên Lee Ji-yong, hiện đang sống ở Hàn Quốc, tiết lộ với tờ Daily NK, những vận động viên nhí triển vọng được chọn từ lúc 4 tuổi và bị cấm kết hôn cho tới khi ngoài 20 tuổi.
Các vận động viên phải trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt, nhưng bù lại họ được trả lương gấp 3 lần mức trung bình.
Những vận động viên đoạt huy chương còn được trao danh hiệu Anh hùng dân tộc và Anh hùng lao động, được tạo công ăn việc làm khi nghỉ hưu.
Thông thường, các vận động viên được hưởng cuộc sống tốt ở Triều Tiên, và điều kiện sống của họ ngày được cải thiện dưới thời lãnh đạo của ông Kim Jong-un.
"Vận động viên Triều Tiên được cung cấp nhà ở, thực phẩm, đồng phục, thiết bị thể thao và nhiều thứ khác. Vận động viên cấp quốc gia được tiếp cận các cơ sở hạ tầng thiết yếu tốt hơn nhiều so với vận động viên ngoài thủ đô. Họ muốn có bao nhiêu thịt cũng được. Trước điều kiện đã tốt rồi, giờ càng tốt hơn dưới thời ông Kim Jong-un. Có lẽ là do nhà lãnh đạo này thích thể thao, như trượt tuyết, bóng rổ... Vì vậy, ông ấy rất ủng hộ các vận động viên" - ông Lee cho biết.
Theo cựu vận động viên này, người đoạt huy chương vàng có thể được tặng một căn hộ ở Bình Nhưỡng, thậm chí được tặng xe sang như Mercedes Benz.
Tuy nhiên, không nhiều vận động viên Triều Tiên giành được huy chương trong các cuộc thi đấu quốc tế. Kể từ năm 1964 đến nay Triều Tiên mới có 2 huy chương, 1 bạc, 1 đồng ở môn trượt băng tại các kỳ Thế vận hội mùa đông.
Nhưng tại các Thế vận hội mùa hè, Triều Tiên đã giành được 56 huy chương, trong đó có 16 huy chương vàng.

Hành trình trở thành ứng viên Tổng thống Nga của Ksenia Sobchak

(Kiến Thức) - Nữ MC truyền hình nổi tiếng của nước Nga Ksenia Sobchak đã thu thập đủ chữ ký cần thiết để có thể trở thành ứng viên Tổng thống Nga 2018. Nếu được chấp thuận, cô sẽ trở thành ứng viên tổng thống đại diện cho Đảng Sáng kiến Dân chủ.

Trong tuần trước, nữ MC truyền hình nổi tiếng của nước Nga Ksenia Sobchak đã thu thập đủ chữ ký cần thiết để có thể trở thành ứng viên Tổng thống Nga 2018. (Nguồn ảnh: BI)
Trong tuần trước, nữ MC truyền hình nổi tiếng của nước Nga Ksenia Sobchak đã thu thập đủ chữ ký cần thiết để có thể trở thành ứng viên Tổng thống Nga 2018. (Nguồn ảnh: BI)

Danh sách chữ ký này sẽ được gửi lên Ủy ban bầu cử quốc gia Nga để xác nhận. Nếu được công nhận, cô Ksenia Sobchak sẽ trở thành ứng viên tổng thống đại diện cho Đảng Sáng kiến Dân chủ.
Danh sách chữ ký này sẽ được gửi lên Ủy ban bầu cử quốc gia Nga để xác nhận. Nếu được công nhận, cô Ksenia Sobchak sẽ trở thành ứng viên tổng thống đại diện cho Đảng Sáng kiến Dân chủ. 

Ksenia Anatolyevna Sobchak sinh ngày 5/11/1981 trong một gia đình giàu truyền thống chính trị.
  Ksenia Anatolyevna Sobchak sinh ngày 5/11/1981 trong một gia đình giàu truyền thống chính trị.

Cha cô là Anatoly Sobchak, Thị trưởng đầu tiên của thành phố St.Petersburg, còn mẹ của Ksenia cũng là một chính trị gia ở St.Petersburg. Được biết, ông Anatoly từng là thầy của Tổng thống Nga Putin.
 Cha cô là Anatoly Sobchak, Thị trưởng đầu tiên của thành phố St.Petersburg, còn mẹ của Ksenia cũng là một chính trị gia ở St.Petersburg. Được biết, ông Anatoly từng là thầy của Tổng thống Nga Putin.
Hồi nhỏ, Sobchak từng theo học tại trường nghệ thuật bảo tàng Heritage nổi tiếng và tham gia lớp học múa ba lê tại nhà hát Mariinsky ở thành phố St.Petersburg.
 Hồi nhỏ, Sobchak từng theo học tại trường nghệ thuật bảo tàng Heritage nổi tiếng và tham gia lớp học múa ba lê tại nhà hát Mariinsky ở thành phố St.Petersburg.
Nữ ứng viên Tổng thống Nga từng theo học tại nhiều trường đại học, trong đó có Đại học St.Petersburg và Viện quốc gia Moskva về Quan hệ quốc tế. Năm 2002, sau khi lấy bằng cử nhân, Sobchak đã theo học khóa thạc sĩ về chính trị học cùng trường.
Nữ ứng viên Tổng thống Nga từng theo học tại nhiều trường đại học, trong đó có Đại học St.Petersburg và Viện quốc gia Moskva về Quan hệ quốc tế. Năm 2002, sau khi lấy bằng cử nhân, Sobchak đã theo học khóa thạc sĩ về chính trị học cùng trường. 
Ksenia bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và truyền hình ngay sau khi ra trường và tỏa sáng với bộ phim đầu tay mang tên “Thieves and Prostitutes” (Kẻ cắp và Gái điểm) vào năm 2004.
 Ksenia bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và truyền hình ngay sau khi ra trường và tỏa sáng với bộ phim đầu tay mang tên “Thieves and Prostitutes” (Kẻ cắp và Gái điểm) vào năm 2004.
Ksenia cũng làm MC cho nhiều chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của nước Nga, trong đó có Dom-2 từ năm 2004 đến 2012.
 Ksenia cũng làm MC cho nhiều chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của nước Nga, trong đó có Dom-2 từ năm 2004 đến 2012.

Ksenia bắt đầu tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình vào cuối những năm 2000.
 Ksenia bắt đầu tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình vào cuối những năm 2000.

“Tôi là Ksenia Sobchak. Tôi vẫn ở đây dù biết rằng tôi sẽ mất thứ gì đó”, Ksenia phát biểu trong một cuộc tuần hành.
 “Tôi là Ksenia Sobchak. Tôi vẫn ở đây dù biết rằng tôi sẽ mất thứ gì đó”, Ksenia phát biểu trong một cuộc tuần hành.

Năm 2012, Sobchak khởi động một talk show thảo luận về những chủ đề chính trị và xã hội quan trọng nhất. Cô từng phỏng vấn nhiều nhân vật đối lập hàng đầu của nước Nga.
 Năm 2012, Sobchak khởi động một talk show thảo luận về những chủ đề chính trị và xã hội quan trọng nhất. Cô từng phỏng vấn nhiều nhân vật đối lập hàng đầu của nước Nga.

Hồi tháng 10/2017, Sobchak chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Nga năm 2018. Sau khi lãnh đạo đối lập hàng đầu nước Nga Navalny bị cấm tham gia tranh cử hồi tháng 12/2017, Sobchak trở thành một trong những ứng viên đối lập chính hiện tại.
 Hồi tháng 10/2017, Sobchak chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Nga năm 2018. Sau khi lãnh đạo đối lập hàng đầu nước Nga Navalny bị cấm tham gia tranh cử hồi tháng 12/2017, Sobchak trở thành một trong những ứng viên đối lập chính hiện tại.

Sobchak được cho là đã thông báo riêng với Tổng thống Nga Putin về việc cô sẽ tham gia tranh cử vào năm 2018.
 Sobchak được cho là đã thông báo riêng với Tổng thống Nga Putin về việc cô sẽ tham gia tranh cử vào năm 2018.

Ksenia được mọi người ví như “Paris Hilton của nước Nga”. Dù có thể không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới, sự xinh đẹp và tài năng của Ksenia cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Ksenia được mọi người ví như “Paris Hilton của nước Nga”. Dù có thể không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới, sự xinh đẹp và tài năng của Ksenia cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Mỹ tăng quân tới Afghanistan cũng không ngăn được Talibann nổi dậy

Theo kế hoạch của Lầu Năm Góc, nước Mỹ sẽ triển khai thêm 1.000 cố vấn quân sự tới Afghanistan, trước khi chiến sự theo chu kỳ ở quốc gia này bắt đầu trở lại vào mùa Xuân.

Mặc dù các chiến lược ngày càng “đắt đỏ” của Lầu Năm Góc nhằm bảo vệ Afghanistan trước sự nổi dậy của Taliban dường như không mang lại kết quả tích cực, các đơn vị “cố vấn và hỗ trợ” của Mỹ lại vẫn đang gấp gáp ra mặt trận Nam Á này ngay cả khi kỳ vọng thành công là khá thấp và chương trình huấn luyện tại Mỹ cũng chưa hoàn thành.

Vội vàng tăng quân tới Afghanistan

Hồi tháng 8/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược mới về Afghanistan, theo đó cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và quân đội Afghanistan. Ông Trump cũng nói rằng sứ mệnh chống khủng bố của binh sỹ Mỹ tại Afghanistan sẽ được gia hạn và ông đã phê duyệt việc tăng thêm 4000 quân tới quốc gia Nam Á này.

Nhói lòng cảnh kiếm ăn trong bãi rác ở Yemen

(Kiến Thức) - Bãi rác ở thành phố cảng Hudaida hiện là nguồn thức ăn của gia đình Ruzaiq và hàng trăm người tị nạn Yemen khác. Liên Hợp Quốc ước tính, cuộc nội chiến tại Yemen những năm qua đã khiến hàng triệu người dân nước này đối mặt với nạn đói. 

Theo Al Jazeera, gia đình Ruzaiq gồm 18 người đã dựng lán trại tạm bợ gần một bãi rác ở thành phố Hudaida hiện do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
 Theo Al Jazeera, gia đình Ruzaiq gồm 18 người đã dựng lán trại tạm bợ gần một bãi rác ở thành phố Hudaida hiện do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Bãi rác này là nguồn thức ăn của cả gia đình Ruzaiq và hàng trăm người tị nạn Yemen khác. "Chúng cháu tìm đồ ăn và thức uống thừa bị vứt bỏ trong bãi rác đó", Ayoub Mohammed Ruzaiq, 11 tuổi, chia sẻ.
 Bãi rác này là nguồn thức ăn của cả gia đình Ruzaiq và hàng trăm người tị nạn Yemen khác. "Chúng cháu tìm đồ ăn và thức uống thừa bị vứt bỏ trong bãi rác đó", Ayoub Mohammed Ruzaiq, 11 tuổi, chia sẻ.

Bé Ayoub cầm những quả ớt xanh tìm được trong bãi rác và bỏ vào túi.
 Bé Ayoub cầm những quả ớt xanh tìm được trong bãi rác và bỏ vào túi.

Nguồn thực phẩm của gia đình Ruzaiq vừa thu lượm được trong bãi rác ở thành phố Hudaida.
 Nguồn thực phẩm của gia đình Ruzaiq vừa thu lượm được trong bãi rác ở thành phố Hudaida.

Gia đình Ruzaiq ăn sáng bên ngoài lán trại tạm bợ của họ gần bãi rác ở Hudaida.
 Gia đình Ruzaiq ăn sáng bên ngoài lán trại tạm bợ của họ gần bãi rác ở Hudaida.

Ông Mohammed Ruzaiq, 67 tuổi, cho biết người dân Yemen không đòi hỏi sự cứu trợ từ bên ngoài mà chỉ mong muốn chiến tranh sẽ kết thúc. Ảnh: Bé Ayoub đang cầu nguyện bên ngoài túp lều tạm bợ của gia đình.
 Ông Mohammed Ruzaiq, 67 tuổi, cho biết người dân Yemen không đòi hỏi sự cứu trợ từ bên ngoài mà chỉ mong muốn chiến tranh sẽ kết thúc. Ảnh: Bé Ayoub đang cầu nguyện bên ngoài túp lều tạm bợ của gia đình.

Một bé gái nằm ngủ trong lán trại của gia đình cạnh bãi rác ở Hudaida hồi đầu tháng 1/2017.
 Một bé gái nằm ngủ trong lán trại của gia đình cạnh bãi rác ở Hudaida hồi đầu tháng 1/2017.

Liên Hợp Quốc ước tính, cuộc nội chiến tại Yemen những năm qua đã khiến hơn 10 nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người đối mặt với nạn đói.
 Liên Hợp Quốc ước tính, cuộc nội chiến tại Yemen những năm qua đã khiến hơn 10 nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người đối mặt với nạn đói.
Mời độc giả xem thêm video: Di dân bị bán như nô lệ ở Libya (Nguồn: CNN)

Đọc nhiều nhất

Tin mới