Công nghệ tên lửa của Triều Tiên đã có bước tiến vượt bậc khi chúng có thể sử dụng nhiên liệu rắn, điều này có nghĩa là các tên lửa của Triều Tiên có thể phóng đi bất cứ khi nào mà không tốn thời gian nạp nhiên liệu.
Người dân của một thành phố ven biển Hàn Quốc đã hoang mang lo lắng khi một tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 của Seoul gặp trục trặc và rơi xuống đất hôm 5/10/2022 trong cuộc tập trận với Mỹ.
Chỉ trong vòng một tháng, Triều Tiên đã thử nghiệm ba loại tên lửa liên tiếp, đáng chú ý nhất là vụ thử mới nhất hôm 28/9, loại tên lửa mới được biết sẽ vượt qua những hệ thống phòng thủ của Mỹ một cách dễ dàng.
Chưa tới ba tháng sau khi nhậm chức, Tống thống Nixon đã phải trực diện với cuộc khủng hoảng quốc tế đầu tiên của ông, khi bị lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung khiêu khích trên mặt Biển Nhật Bản.
Ngay sau buổi duyệt binh trong đêm mừng ngày quốc khánh 9/9, Triều Tiên đã khiến Mỹ và đồng minh phải lo lắng khi tiến hành thử nghiệm vụ phóng tên lửa tầm xa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Ranh giới DMZ chia đôi bán đảo Triều Tiên, dù đã tồn tại gần 70 năm, tới nay vẫn được coi là đường biên giới căng thẳng nhất thế giới, khi mà chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Triều Tiên bất ngờ duyệt binh kỷ niệm 73 năm ngày thành lập đất nước vào lúc nửa đêm 8/9 rạng sáng 9/9. Tuy nhiên trong cuộc duyệt binh hoành tráng này họ không phô diễn tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí hạng nặng.
Vũ khí bộ binh có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức mạnh chiến đấu đối với Quân đội Triều Tiên. Vậy vũ khí bộ binh của Triều Tiên có nguồn gốc từ đâu, tính năng chiến đấu thế nào; đó là câu hỏi đau đầu của tình báo Mỹ và Hàn Quốc.
Việc các sân bay tiêu chuẩn của tiêm kích F-35 đều nằm trong tầm tên lửa của Triều Tiên, sẽ không có để Bình Nhưỡng vô hiệu hóa được dàn F-35 của Seoul, trước khi chúng kịp cất cánh.
Giới tướng lĩnh quân sự Triều Tiên đã phải sửng sốt, khi phát hiện Hàn Quốc đã bố trí các khẩu pháo tự hành K9 "Thần Sấm", trên những ngọn núi hiểm trở của khu phi quân sự với Triều Tiên.
Chiến đấu cơ MiG-23 và tiêm kích F-16 hiện tại đều là "xương sống" của hai lực lượng không quân tại Bán đảo Triều Tiên, chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng, nếu xảy ra xung đột.
Trong trường hợp cuộc Chiến tranh Triều Tiên tiếp tục, đây là năm loại vũ khí mà Thủy quân lục chiến Mỹ không thể thiếu, để có thể dùng đối phó với quân đội của Bình Nhưỡng - đội quân được huấn luyện và trang bị rất tốt.
(Kiến Thức) - Triều Tiên đã tự tuyên bố mình là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp các hành động cấm vận của phương Tây. CIA cũng xác nhận Bình Nhưỡng có sở hữu vũ khí hạt nhân và kho vũ khí hoá học rất "đáng kể".
Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, quân đội nước này vừa thực hiện một cuộc “diễn tập đột kích” cho hệ thống phóng loạt và vũ khí dẫn đường chiến lược, được đích thân lãnh đạo Kim Jong-un tham gia thị sát ngày 4/5.
Ngày 4/5, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn thử một quả tên lửa, khả năng là tầm ngắn, từ một vị trí nằm tại tỉnh Gangwon ở Đông Nam nước này.
(Kiến Thức) - Việc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm vũ khí tấn công chiến thuật mới cho thấy, Bình Nhưỡng giữ lời hứa không thử tên lửa đạn đạo, hay bom hạt nhân với Mỹ, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ ngưng mở rộng kho vũ khí tấn công của mình.
Mỹ đang tìm cách làm rõ về mục đích tái cấu trúc một bệ phóng tên lửa quan trọng của Triều Tiên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về hoạt động này.