Saudi Arabia thu hồi 100 tỷ USD từ chiến dịch chống tham nhũng

Google News

Theo nguồn tin từ chính phủ Saudi Arabia, nước này sẽ tịch thu được ít nhất 106 tỷ USD tiền phi pháp trong giai đoạn cuối của chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay của Riyadh.

Ngày 30/1, nhà chức trách Saudi Arabia cho biết chính phủ nước này đã chấp nhận thỏa thuận dàn xếp của các doanh nhân và giới chức bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng.
Theo nguồn tin trên, Chính phủ Saudi Arabia sẽ tịch thu 400 tỷ riyal (tương đương 106 tỷ USD) của các doanh nhân và giới chức bị buộc tội tham nhũng thông qua các loại tài sản khác nhau như bất động sản, chứng khoán, tiền mặt...
Dự kiến, số tiền khổng lồ này sẽ là nguồn đóng góp lớn cho ngân sách của Chính phủ Saudi Arabia vốn bị thâm hụt do giá dầu mỏ thấp. Thâm hụt ngân sách của Saudi Arabia trong năm nay ước tính ở mức 195 tỷ riyal.
 Mohammad bin Salman Al Saud - Thái tử của Saudi Arabia người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng của nước này. Ảnh Seattle Times.
Trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng, nhà chức trách Saudi Arabia đã điều tra tổng số 381 người. Hiện 56 người không chấp thuận thỏa thuận dàn xếp trên nên vẫn bị giam giữ. Một số trường hợp có thể bị xét xử.
Trước đó, với khoản tiền hơn 1 tỷ USD nộp cho nhà chức trách, Hoàng tử Miteb bin Abdullah đã được trả tự do sau hơn 20 ngày bị giam giữ. Hoàng tử Miteb nằm trong số 11 hoàng thân và hàng chục cựu bộ trưởng bị bắt giữ hồi đầu tháng 11/2017 trong chiến dịch chống tham nhũng.
Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng của Saudi Arabia, Khalid bin Abdulmohsen al-Mehaisen xác nhận các nhà điều tra đã thu thập bằng chứng trong suốt ba năm qua và chính phủ đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch truy quét này. Sắc lệnh hoàng gia Saudi Arabia nêu rõ những kẻ tham ô sẽ phải bị trừng phạt và Saudi Arabia sẽ không thể tồn tại nếu vẫn còn tình trạng tham nhũng./.
Theo Vietnamplus

>> xem thêm

Bình luận(0)