Băng trộm cắp giả xin làm bảo vệ “cuỗm” xe bị bắt

Google News

(Kiến Thức) - Với thủ đoạn dùng hồ sơ xin việc giả mạo để vào làm bảo vệ, băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại các khu công nghiệp, chiếm đoạt hàng chục xe máy các loại.

Ngày 29/3, thượng tá Đoàn Văn Phê, phó trưởng Công an quận Thủ Đức, TPHCM,  cho biết, cơ quan CSĐT công an quận vừa bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Văn Hằng (25 tuổi), Lê Văn Hoàng (24 tuổi), Nguyễn Văn Thành (24 tuổi), cả 3 cùng quê huyện miền núi Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Ngọc Quyết (27 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Thái Thuận (34 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Đình Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

 Các đối tượng Hằng, Hoàng, Quyết, Thành (từ trái qua phải).

Trước đó Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 23/3, anh Nguyễn Thanh Tú (SN 1984), công nhân lái xe công ty Vinawood (KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, Thủ Đức) tan ca ra nhà xe thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda PCX BKS 61B-0152 bị mất.

Lúc này tổ bảo vệ (do công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh cung ứng cho công ty Vinawood) kiểm tra thì tiếp tục phát hiện thêm 4 xe máy khác của công nhân “không cánh mà bay”. Đồng thời bảo vệ cổng số 2 có hồ sơ xin việc mang tên Vũ Văn Sáng (23 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng bỏ chốt trực không lý do.

Vụ việc nhanh chóng được báo về Công an quận Thủ Đức. Qua xác minh nhanh, CQĐT đã làm rõ đối tượng có tên Sáng vừa vào làm việc được 5 ngày và bộ hồ sơ xin việc của đối tượng hoàn toàn là lý lịch giả.

Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức đã tung trinh sát khắp địa bàn và các vùng giáp ranh để truy bắt hung thủ.

Từ tấm ảnh xin việc của đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện Nguyễn Văn Hằng có đặc điểm giống tấm ảnh khi y đang trú ẩn tại khu dân cư hẻo lánh ở xã Tân Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Biết đã bị bại lộ, tên Hằng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và lần lượt các tên đồng bọn cùng thực hiện vụ trộm là Hoàng, Thành, Quyết và 2 tên tiêu thụ Thuận, Bảo bị công an bắt giữ.

                           Hai đối tượng tiêu thụ tài sản Bảo và Thuận.

Tại CQĐT, chúng khai nhận đã dùng thủ đoạn dùng hồ sơ giả để xin vào làm bảo vệ rồi lợi dụng thời cơ mở cửa để đồng bọn vào lấy trộm tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, cả bọn đã lấy trộm 14 xe máy các loại tại KCN Việt Hương, KCN Thuận An (Bình Dương) và KCX Linh Trung 2 (TPHCM).

TIN LIÊN QUAN


Vũ Sơn

Bình luận(0)