VN chi hơn 1 tỷ USD nhập khẩu ôtô từ đầu năm 2019

Google News

(Kiến Thức) - Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim nghạch nhập khẩu ôtô tại thị trường Việt Nam đã vượt mốc hơn 1 tỷ USD chỉ sau hưa đầy 4 tháng đầu của năm 2019.

Báo cáo mới nhất về tình hình nhập khẩu của Tổng cục Hải quan cho thấy kim nghạch nhập khẩu ôtô Việt Nam đã vượt mốc 1 tỷ USD chỉ sau gần 4 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 4/2019 cả nước đã chi gần 140 triệu USD để nhập khẩu 7.101 xe ôtô nguyên chiếc các loại. Cộng dồn hơn 3 tháng đầu 2019 cả nước đã chi tới 1,02 tỷ USD để nhập khẩu gần 47.000 xe ôtô các loại.
VN chi hon 1 ty USD nhap khau oto tu dau nam 2019
 Kim nghạch nhập khẩu ôtô tại thị trường Việt Nam đã vượt mốc hơn 1 tỷ USD chỉ sau hưa đầy 4 tháng đầu của năm 2019.
Kim nghạch lớn nhất vẫn thuộc về ôtô con nhập khẩu dưới 9 chỗ với hơn 654 triệu USD. Đứng thứ 2 là ôtô vận tải với hơn 276 triệu USD. Đứng cuối là xe ôtô trên 9 chỗ ngồi với hơn 3,6 triệu USD. Xe con cũng chiếm tỉ trọng lớn nhất với hơn 70% lượng xe nhập khẩu về Việt Nam (33.302 xe). So với cùng kỳ năm 2018, lượng ôtô nhập khẩu về chỉ bằng 1/10 lượng xe nhập khẩu cùng kỳ năm 2019. Ở thời điểm này năm 2018 cả nước chỉ chi khoảng hơn 144 triệu USD để nhập khẩu 4.936 xe ôtô các loại với kim ngạch hơn 84 triệu USD.
Những con số ấn tượng về lượng ôtô nhập khẩu kể trên cho thấy sức tiêu thụ ôtô nhập khẩu trên thị trường vẫn ở mức rất cao. Lượng lớn ôtô nhập về nước đều từ 2 quốc gia ASEAN là Thái Lan và Indonesia. Các mẫu xe ôtô này hầu hết đều được miễn thuế nhập khẩu.

Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)