Kinh ngạc với đuôi thủy triều của thiên hà lùn DDO 44

Google News

(Kiến Thức) - Trong quá trình thăm dò phần diện rộng của thiên hà NGC 2403, các nhà khoa học tại Đài Quan sát ALMA phát hiện một cấu trúc lạ xuất hiện gần thiên hà lùn DDO 44.

Cụ thể, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một đuôi thủy triều phát ra từ thiên hà lùn DDO 44.
Kinh ngac voi duoi thuy trieu cua thien ha lun DDO 44
 Nguồn ảnh: Phys.
Được biết, đuôi thủy triều này là một khu vực mỏng, gồm các ngôi sao và khí liên sao kéo dài vào không gian từ một thiên hà. Đuôi thủy triều xảy ra là kết quả của lực thủy triều khi các thiên hà tương tác, tạo thành các đuôi thủy triều.
Các chuyên gia nhận định, quan sát này nhiều khả năng sẽ tiết lộ thông tin quan trọng về các vụ va chạm và sáp nhập thiên hà lùn trong tương lai.
Đuôi thủy triều của DDO 44 nằm cách xa 9,65 triệu năm ánh sáng so với Trái Đất. Nó có chiều dài khoảng 163.000 năm ánh sáng.
Tính luôn cả đuôi thủy triều này, khối lượng tổng thể của DDO 44 được tính toán rơi vào khoảng 20 triệu lần khối lượng Mặt trời.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)