Núi lửa bùng nổ tạo ra khối đá lạ trên sao Hỏa

Google News

(Kiến Thức) - Tàu thám hiểm sao Hỏa của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tập trung vào một khu vực có tên là Nili Fossae. Điều ấn tượng là khu vực này có nhiều vết nứt nẻ kỳ lạ.

Vùng Nili Fossae cũng có một số tảng đá nứt nẻ ở kiểu dạng đặc thù. Bên trong chứa một chất khoáng gọi là olivin, cùng các loại đá chứa serpentine và carbonate.

Nhưng chính chất khoáng olivin đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Các chuyên gia cho rằng, những tảng đá chứa chất khoáng này có thể là kết quả của một sự kiện địa nhất nào đó diễn ra cách đây khoảng 3,6 tỷ đến 4 tỷ năm trước trên sao Hỏa.

Nui lua bung no tao ra khoi da la tren sao Hoa
Nguồn ảnh: Space. 

Có thể có một tảng đá lớn đã đâm vào khu vực này trên hành tinh Đỏ, kích hoạt các miệng núi lửa hoạt động, kết hợp các mảnh đá vỡ sau vụ nổ cùng dung nham đã tạo nên các tảng đá nứt nẻ chứa chất khoáng olivin.

Các chuyên gia nhận định, chất khoáng olivin thường nằm sâu dưới miệng núi lửa sao Hỏa chứ không có sẵn trên bề mặt.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ.


Huỳnh Dũng (theo Space)

>> xem thêm

Bình luận(0)