Điều thú vị ở cụm thiên hà khổng lồ nhất hiện nay

Google News

(Kiến Thức) - Cụm thiên hà PKS1353-341 trở thành cụm thiên hà khổng lồ nhất vừa được phát hiện trong vũ trụ, được tạo thành từ hàng trăm thiên hà riêng lẻ và bao quanh một nguồn quasar mạnh.

Thông tin đăng tải trên Tạp chí Astrophysical Journal của Anh cho hay, có một cụm thiên hà được tạo thành từ hàng trăm thiên hà riêng lẻ và bao quanh một nguồn quasar mạnh có tên gọi là PKS1353-341.

Trong phân tích, các nhà nghiên cứu ước tính rằng, có hàng trăm thiên hà riêng lẻ trong cụm thiên hà PKS1353-341, nặng khoảng 400 tỷ lần khối lượng của mặt trời.

Dieu thu vi o cum thien ha khong lo nhat hien nay
Nguồn ảnh: Phys.

Họ cũng tính toán rằng nguồn quasar PKS1353-341 quanh cụm thiên hà này cũng sáng gấp 46 tỷ lần độ sáng của Mặt trời.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Độ sáng cực đoan của nó có thể là kết quả của sự điên cuồng ăn vật liệu không gian, sao lang thang khiến lỗ đen trong nguồn này phát ra một lượng lớn năng lượng ánh sáng cực đoan siêu khủng.

"Độ sáng từ lỗ đen trong nguồn quasar PKS1353-341 phát ra có thể chi phối nhất định đến hàng trăm thiên hà riêng lẻ trong cụm thiên hà khổng lồ này", Tiến sĩ McDonald nói.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)