Ảnh Mặt trăng độc đáo, chụp bởi tàu trinh sát của NASA

Google News

(Kiến Thức) - Tàu trinh sát quỹ đạo Mặt trăng (LRO) của NASA phóng lên Mặt trăng vào ngày 18/6/ 2009, trong một nhiệm vụ lập bản đồ vệ tinh tự nhiên của Trái đất và tìm kiếm các tài nguyên có giá trị cho sự sống con người trong tương lai trên Mặt trăng.

1.Hình ảnh này được chụp vào ngày 1/2/2014, cho thấy một cái nhìn khác về Trái đất khi nhìn từ Mặt trăng.

Anh Mat trang doc dao, chup boi tau trinh sat cua NASA
 Nguồn ảnh: Space.

2. Đây là bản đồ các cực của Mặt trăng, cho thấy các vùng cụ thể nhận được ánh sáng mặt trời trong một năm âm lịch.

Các khu vực màu trắng được ánh sáng Mặt trời chiếu liên tục, trong khi các khu vực màu đen lại là bóng tối vĩnh viễn.

Anh Mat trang doc dao, chup boi tau trinh sat cua NASA-Hinh-2
 Nguồn ảnh: Space. 

3.Miệng núi lửa Einthoven nằm gần điểm lạnh dị thường Einthoven trên Mặt trăng. Máy ảnh của tàu LRO đã chụp được cảnh này từ trên cao vào ban đêm, khi nhiệt độ xuống thấp còn 7 độ C.

Anh Mat trang doc dao, chup boi tau trinh sat cua NASA-Hinh-3
 Nguồn ảnh: Space.  

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Space)

>> xem thêm

Bình luận(0)