NASA hé lộ thú vị về điểm thăm dò tiềm năng tiếp theo

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học tại một hội nghị ở Houston đã trình bày sơ lược về một nhiệm vụ thăm dò tiếp theo để nghiên cứu một mặt trăng bí ẩn có thể chứa đại dương, khiến nhiều người cảm thấy phấn khích.

Theo đó, các nhà khoa học đại diện cho Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA đã đề xuất một tàu vũ trụ và sứ mệnh thăm dò mới để khám phá Triton, mặt trăng lớn nhất của Sao Hải Vương.

NASA he lo thu vi ve diem tham do tiem nang tiep theo
 Nguồn ảnh: Phys.

Sao Hải Vương và các mặt trăng của nó được thăm dò lần cuối vào năm 1989 trong một lần bay ngắn của tàu vũ trụ Voyager 2. Đây là thiết bị đầu tiên và duy nhất chụp lại hình ảnh về hệ thống này.

Dữ liệu từ tàu Voyager 2 cho thấy, các luồng nước có thể bị thổi từ bên trong của mặt trăng Triton.

Kể từ thời điểm đó, nhiều nhà khoa học hành tinh đã muốn quay trở lại Triton. Và giờ đây, mặt trăng này đã được tuyên bố là ưu tiên hàng đầu để khám phá đại dương và sự sống mới ngoài vũ trụ trong sứ mệnh thăm dò vào năm 2020.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực


Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)