Chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo năm 2023" sẽ huy động 400 phần quà tập thể, cờ Tổ quốc... gửi bộ đội Trường Sa và Nhà giàn DK1 và các chiến sĩ biên giới, hải đảo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu: Lập trường của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông là rõ ràng và nhất quán...
Mọi hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học tại Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền, bất hợp pháp và vô giá trị.
Hành trình đi tìm ảnh cho liệt sĩ Trần Quốc Trị có nhiều điều kỳ diệu, trải qua những phút giây đẫm nước mắt được ví như cuộc trùng phùng với người thân sau hơn 30 năm thất lạc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết sẽ xác minh thông tin Trung Quốc đang hoàn tất xây dựng một căn cứ tên lửa đất đối không gần biên giới Việt Nam.
(Kiến Thức) - 2 tàu cá Trung Quốc đã bị đẩy đuổi khi đang hoạt động cách giàn khí Thái Bình 2km về phía Đông Nam, xâm phạm sâu vào chủ quyền vùng biển Thái Bình - Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng cùng vào cuộc xử lý các xe ô tô dán đề can bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa.
(Kiến Thức) - Trong quá trình đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc có những lực lượng thường xuyên được nhắc tới như cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân,.. bên cạnh đó cũng có những lực lượng đóng góp thầm lặng, góp phần bảo vệ an toàn cho những chuyến ra khơi bám biển của ngư dân, điển hình như Vietnam MRCC.
Theo Thượng tướng Võ Tiến Trung, việc Mỹ đến khu vực Biển Đông trước hết họ muốn khẳng định vị trí siêu cường số 1, không để cho Trung Quốc trỗi dậy, đe dọa đến vai trò của Mỹ. Hành động tập trận của Mỹ nhằm “dằn mặt” Trung Quốc, nó cũng trùng với việc chúng ta đang phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền nước ta.
Việc Mỹ triển khai cùng lúc 3 biên đội tác chiến tàu sân bay ở khu vực Biển Đông được xem như là sự ứng phó thích đáng đối với sức mạnh hải quân trỗi dậy của Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Sau động thái tổ chức tập trận trên biển Đông với sự tham gia của hai hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, báo chí Trung Quốc đã có những lời hù dọa về việc triển khai tên lửa đạn đạo siêu thanh DF-21D và DF-26 dễ dàng hạ gục tàu sân bay Mỹ.
Trước kỳ họp HĐND TP Hà Nội khai mạc hôm nay (6/7), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị về những vấn đề cử tri và nhân dân thủ đô quan tâm.
(Kiến Thức) - Ngày 2/7 vừa qua, Hải quân Mỹ đã công bố những hình ảnh về tàu LCS-10 USS Gabrielle Giffords, tàu kiểm ngư Việt Nam cùng xuất hiện gần với tàu khảo sát Hải Dương 4 của Trung Quốc vốn đã hoạt dộng trái phép tại Biển Đông thời gian qua.
(Kiến Thức) - Theo trang tin BreakingDefence, Washington đưa ra cảnh báo về Hải quân Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận quân sự trái phép kéo dài 4 ngày ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa - chủ quyền của Việt Nam.
(Kiến Thức) - Các chuyên gia Mỹ nhận định, nếu Trung Quốc bất chấp những nhân tố về hình ảnh trên trường quốc tế và cái giá tiềm tàng khác, thiết lập vùng nhận diện phòng không, rất có khả năng sẽ kích động các nước xung quanh Biển Đông, bao gồm cả phản ứng tiêu cực từ phía Mỹ.
(Kiến Thức) - Trước thông tin Trung Quốc xây cáp ngầm ở Hoàng Sa, người Phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị.
(Kiến Thức) - Đạo luật ủy quyền quốc phòng mới nhất (NDAA) của Mỹ, phân bổ chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2019, tạo tiền đề cho phản ứng cứng rắn hơn của Mỹ, đối với hành vi ngày càng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông.
(Kiến Thức) - Không nơi nào tàu chiến, máy bay chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc lại "chạm trán" với tần suất lớn như ở Biển Đông, nơi đây là tuyến hàng hải quan trọng cho vận tải và thương mại toàn cầu.
“Trong khi thế giới đang bị phân tâm bởi đại dịch coronavirus, Trung Quốc đã âm thầm thực hiện các hành động bán quân sự và pháp lý chính trị ở biển Đông hòng thay đổi trò chơi ở khu vực”. Đó là nhận định của tạp chí Foreign Policy.
(Kiến Thức) - Chiều 14/5/2020, Bộ ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối Trung Quốc điều các máy bay tuần tra cảnh báo sớm KQ-200 và KJ-500 đến Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Vậy Trung Quốc sử dụng hai máy bay này với mưu đồ gì?