Tôn trọng người khác là một loại tu dưỡng; được người khác tôn trọng là một loại ham muốn. Khi có người không tôn trọng bạn, đừng giao tiếp cũng đừng nổi nóng. Thay vào đó, hãy nhớ 3 điều này và bạn chắc chắn sẽ chiến thắng.

Tự tôn, tuyệt đối không thỏa hiệp
Người xưa có câu: "Người tự khinh mình, sau người mới khinh".
Nếu bản thân không coi trọng mình, người khác nhất định sẽ coi thường bạn. Tự tôn là ranh giới cuối cùng trong giao tiếp, là nền tảng để người khác tôn trọng bạn. Dù gặp khó khăn nào cũng hãy giữ vững nguyên tắc và giới hạn của bản thân, không dễ dàng cúi đầu. Khí chất tự tôn, lập trường kiên định của bạn ắt sẽ khiến đối phương phải nể sợ.
Trong cuộc sống thường ngày, nếu chúng ta dễ dàng từ bỏ nguyên tắc, nhượng bộ trước sự thiếu tôn trọng của người khác, họ sẽ càng lấn tới. Ví dụ, đồng nghiệp luôn đẩy việc cho bạn, còn nói lời khó nghe. Lúc này, nếu bạn mềm yếu nhận việc bất công này, họ sẽ càng cho rằng bạn dễ bắt nạt, sau này ngày một lấn tới. Nhưng nếu bạn cứng rắn, kiên quyết từ chối, bày tỏ rõ lập trường, họ sẽ dè chừng, không dám tùy tiện động đến bạn.
Vì vậy, tự tôn, kiên quyết không thỏa hiệp là thái độ chúng ta cần có khi gặp sự thiếu tôn trọng.

Ứng xử lý trí, giữ vững lập trường
Trước sự thiếu tôn trọng của người khác, nóng giận thường không giải quyết được vấn đề mà còn có thể làm hỏng chuyện.
Có cô gái nọ mua hàng trong trung tâm thương mại bị nhân viên bán hàng vô cớ chỉ trích. Cô gái tức giận, cãi nhau với nhân viên, khiến những người xung quanh xúm lại xem ngày một đông, cảnh tượng rất khó xử.
Sau đó, cô gái bình tĩnh lại, hối hận vì đã hành động bốc đồng, không những không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến bản thân mất mặt. Ngược lại, nếu giữ được bình tĩnh, phân tích lý trí nguyên nhân sự thiếu tôn trọng của đối phương, tìm cách giải quyết phù hợp, có thể hóa giải mâu thuẫn.
Ví dụ, cô gái có thể bình tĩnh hỏi đối phương tại sao lại nói và làm như vậy, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Ngay cả khi không phải hiểu lầm, sự bình tĩnh của bạn cũng sẽ khiến sự thiếu tôn trọng của đối phương trở nên vô lý và nực cười.

Tuyệt giao, tránh bị tổn thương
Nếu có người luôn thiếu tôn trọng bạn, gây phiền phức và làm tổn thương bạn thì điều tốt nhất bạn nên làm là tránh xa họ. Dứt khoát cắt đứt liên lạc với những người như vậy, tuy bạn mất đi một ít cái gọi là “bạn bè” nhưng cũng tránh được nhiều tổn thương hơn.
Trong cuộc sống này, với người luôn thiếu tôn trọng bạn, mọi nỗ lực của bạn sẽ đều là vô ích. Đã như vậy thì đừng do dự mà hãy cắt đứt quan hệ ngay. Những người luôn nói xấu sau lưng bạn, phản bội bạn vào thời điểm quan trọng? Họ không đáng để bạn tốn công sức. Tránh xa họ, bạn mới có thể sống thoải mái và hạnh phúc hơn.
Người xưa có câu: “Ái nhân giả nhân hằng ái chi, kính nhân giả nhân hằng kính chi”, ý là yêu thương người khác thì sẽ được người khác yêu thương; tôn trọng người khác thì sẽ được người khác tôn trọng".
Khi gặp sự thiếu tôn trọng, hãy nhớ 3 điều trên, xử lý bằng sự khôn ngoan và lòng dũng cảm để chúng ta có thể sống cuộc sống một cách suôn sẻ.