Cô gái đau bụng đi khám phát hiện vòi trứng ứ mủ, bác sĩ chỉ nguyên nhân “sướng trước khổ sau” thường gặp ở giới trẻ

Google News

Sau những cơn đau bụng âm ỉ, cô gái đi khám và phát hiện vòi trứng ứ mủ cần phải điều trị. Đáng nói, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này hiện rất phổ biến trong giới trẻ và dễ để lại hệ lụy lâu dài.

BSCK I Nguyễn Thùy Linh - Chuyên khoa Sản cho biết mới thăm khám và điều trị cho một cô gái trẻ, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sốt cao trên 38 độ C, ớn lạnh, kèm đau bụng âm ỉ hạ vị. Trước đó, bệnh nhân đã từng phẫu thuật cắt polyp tử cung, bị ứ dịch vòi tử cung trái đã được kẹp phẫu thuật. Nữ bệnh nhân cho biết, do bị đau bụng âm ỉ, kèm theo sốt nên cô gọi dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà. Kết quả chỉ số CRP (viêm) tăng cao, nên đã được tư vấn đến viện thăm khám trực tiếp.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã làm một số kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết, kết quả cho thấy trên hình ảnh chụp cộng hưởng từ vùng chậu phát hiện tình trạng viêm ứ mủ vòi trứng trái, áp xe phần phụ trái, theo dõi nang bội nhiễm vùng cổ tử cung. Bệnh nhân được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh, bù dịch, hạ sốt để thể trạng ổn định sau đó tiếp tục tư vấn hướng điều trị phẫu thuật nội soi xử lý ổ áp xe.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng ứ mủ vòi trứng không phải là hiếm gặp và do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do nhiễm khuẩn, vệ sinh không đúng cách, quan hệ tình dục thiếu an toàn dẫn tới mắc bệnh tình dục… Đặc biệt, vấn đề quan hệ tình dục sớm, không an toàn diễn ra phổ biến ở giới trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe sinh sản sau này, hay nhiều người vẫn gọi tình trạng này là “sướng trước, khổ sau”.

Tình trạng quan hệ tình dục sớm và không an toàn đang rất phổ biến ở giới trẻ. Ảnh minh họa. 

Điển hình như trường hợp TS.BS Nguyễn Chí Thành (BV Phụ sản Trung ương) từng tiếp nhận, đó là nữ bệnh nhân 21 tuổi, bị viêm vòi trứng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh sản sau này. Qua khai thác tiền sử, cô gái cho biết, đã quan hệ tình dục từ năm 16 tuổi, sau những lần quan hệ đều xuất hiện những cơn đau bụng, dù được mẹ đưa đi bốc thuốc điều hòa kinh nguyệt nhưng không cải thiện.

Chỉ khi cơn đau bụng dữ dội, không chịu đựng được nữ bệnh nhân mới được đưa đi khám. Qua siêu âm và chụp chiếu cho thấy, hai vòi trứng của bệnh nhân giãn to ứ mủ như hai cái chiếc cốc chứa đầy mủ bên trong. Bác sĩ Thành cho biết, đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân đau bụng dữ dội.

Căn nguyên gây tình trạng viêm vòi trứng của bệnh nhân là do mắc bệnh lậu, khi cô gái này quan hệ tình dục không an toàn. Sau đó, vi khuẩn ngược dòng đã đi từ âm đạo lên tử cung và “làm tổ” gây viêm nhiễm ở vòi trứng. “Vòi trứng là cơ quan yêu thích của vi khuẩn này, khi tấn công sẽ tạo thành những ổ viêm nhiễm gây tắc, ứ mủ hai vòi trứng sau này. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ Việt Nam”, bác sĩ Thành cho hay.

Theo các bác sĩ, viêm vòi trứng là bệnh lý phụ khoa không thể xem thường. Bởi nếu không được phát hiện và can thiệp điều trị sớm. Biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, hoặc vỡ khối áp xe gây viêm phúc mạc, thậm chí vô sinh, thai ngoài tử cung, đau vùng chậu mạn tính.

Khi có dấu hiệu viêm nhiễm, nhất là sau khi quan hệ không an toàn cần đi khám phụ khoa càng sớm càng tốt. Ảnh minh họa. 

Khi gặp phải tình trạng này, chị em phụ nữ có thể xuất hiện triệu chứng đau bụng, đau lưng, kinh nguyệt không đều, khí hư nhiều, tăng tiết dịch âm đạo, sốt, tiểu buốt, tiểu rắt…

Mặc dù có nguy cơ gây ra những biến chứng nguy hiểm và gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản nhưng viêm vòi trứng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phái đẹp biết cách duy trì đời sống tình dục lành mạnh, vệ sinh cá nhân đúng cách.

Để phòng ngừa viêm vòi trứng, các bác sĩ Phan Chí Thành khuyến cáo:

- Vệ sinh vùng kín hàng ngày, đặc biệt là vào ngày hành kinh hoặc sau khi quan hệ;

- Áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp nếu chưa có kế hoạch sinh con, tránh nạo phá thai theo mọi hình thức;

- Duy trì đời sống tình dục lành mạnh, không giao hợp bừa bãi với nhiều bạn tình;

- Chủ động khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, khi nhận thấy cơ thể xuất hiện những triệu chứng như đau vùng bụng dưới, dịch âm đạo tiết bất thường, đau khi quan hệ… chị em không được chủ quan mà nên đi khám phụ khoa càng sớm càng tốt.

LÊ PHƯƠNG.

Bình luận(0)