Bắt vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa

Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.

555566.jpg
Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

3 bị can bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung; bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ ông Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là cháu ruột vợ chồng ông Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, địa chỉ tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.

Điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương cùng những người có vai trò làm chủ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.

Theo đó, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung. Trong đó có Nguyễn Thu Nga, cháu ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung.

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình; bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Rủi ro từ việc mất thông tin cá nhân:

(Nguồn: VTV1)

Khởi tố đối tượng dùng kiếm chém người ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyền Hoài Linh đã dùng kiếm tấn công anh Đ.N.V, khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 9/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyền Hoài Linh (SN 1997, trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) với hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, khoảng 23h ngày 02/10, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, anh Đ.N.V (SN 2008, trú tại thôn Xuân Áng, xã Nghi Xuân) đã bị Nguyễn Hoài Linh (SN 1997) và Phan Văn Bảo (SN 1998, cùng trú thôn Gia Phú, xã Nghi Xuân), dùng kiếm tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản ở Hà Nội

Ngày 9/12, Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Xuân Thành (SN 1970; trú tại phường Tây Hồ) về tội Cướp tài sản.

capture-7841.png
Đối tượng truy nã Đỗ Xuân Thành.

Theo hồ sơ, ngày 12/8/2025, Đỗ Xuân Thành bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Tóm gọn 'con nghiện' gây ra hàng loạt vụ trộm ở Cần Thơ

Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Mai Hồng Phước (TP Cần Thơ) đã liều lĩnh đột nhập nhà dân thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mai Hồng Phước (SN 1990) để điều tra về hành vị trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 30/11, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của anh Q.T.L về việc bị mất 01 xe mô tô Yamaha Exciter mang BKS 94AH-094.xx, trị giá khoảng 43 triệu đồng tại nhà trọ đường 3/2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới