Thu giữ 175 miếng vàng và 204 “sổ đỏ” của Giám đốc Công ty Hoàng Dân

Cơ quan Công an thu giữ tại nhà của Giám đốc Công ty Hoàng Dân 175 miếng vàng; 204 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

image-2-1.jpg
Các bị can liên quan tới vụ án.

Trong số các bị can có ông Hoàng Văn Thắng - cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ), bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh này còn có các bị can: Trần Tố Nghị - cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT); Nguyễn Hải Thanh - cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4; Trần Văn Lăng - cựu Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến - cựu Giám đốc Ban 8.

Đáng chú ý trong vụ án, về phía doanh nghiệp có Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị đề nghị truy tố về ba tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Quá trình điều tra cho thấy, Công ty TNHH Hoàng Dân đã trúng tổng cộng 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các Ban quản lý trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm chủ đầu tư. Trong đó, riêng tại Dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk), doanh nghiệp này đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu, với sự tiếp tay, bao che của một nhóm cán bộ quản lý dự án và lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ.

bi-can-dan-2.jpg
Bị can Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân.

Dự án hồ Krông Pách Thượng được Bộ NN&PTNT phê duyệt lần đầu năm 2009 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh năm 2018 lên hơn 4.421 tỷ đồng. Dự án gồm 91 gói thầu, trong đó Công ty Hoàng Dân trúng thầu thi công gói thầu số 13 và gói thầu số 17, tổng giá trị trúng thầu hơn 381 tỷ đồng. Hai gói thầu này được khởi công từ tháng 3/2016 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 12/2024. Trên hồ sơ, quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên, thực chất đây là kết quả của một quá trình thỏa thuận, dàn xếp từ trước, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu.

Theo kết quả điều tra, mối quan hệ giữa Nguyễn Văn Dân với Lê Văn Hiến được thiết lập từ trước khi hai bên cùng tham gia Dự án hồ Ea Rớt. Lợi dụng mối quan hệ này, cuối tháng 6/2014, khi biết Ban 8 chuẩn bị đấu thầu hai gói thầu quan trọng của Dự án Krông Pách Thượng, Dân chủ động tiếp cận Hiến để "xin cơ chế". Tuy nhiên, Hiến cho biết việc này cần có sự đồng ý của Trần Tổ Nghị (khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục QLXDCT – Bộ NN&PTNT). Tại buổi gặp trực tiếp giữa ba người, Nguyễn Văn Dân đề nghị được tạo điều kiện trúng thầu và hứa sẽ "cảm ơn" theo thông lệ. Đề nghị này nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng thuận.

Sau khi có "chủ trương", trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, lãnh đạo Ban 8 đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp trái phép file dữ liệu dự toán của hai gói thầu cho Công ty Hoàng Dân. Cụ thể, Trần Văn Nhi – Trưởng phòng Kế hoạch, Thẩm định – đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ cấp dưới sao chép file dự toán đã được phê duyệt và chuyển cho phía doanh nghiệp.

Dựa trên dữ liệu "nội bộ" này, Công ty Hoàng Dân xây dựng hồ sơ dự thầu với mức giá chỉ thấp hơn dự toán khoảng 1-1,25%, vừa đủ để trúng thầu nhưng vẫn bảo đảm lợi nhuận tối đa. Không dừng lại ở đó, do không có năng lực, kinh nghiệm thi công các dự án tương tự, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng hồ sơ năng lực khống, mượn danh hai dự án thủy điện lớn do các công ty thuộc Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư. Các hợp đồng này được ký "trên giấy", không có thi công thực tế, nhưng được xác nhận đầy đủ để qua mặt tổ chấm thầu.

Song song với việc trúng thầu, Nguyễn Văn Dân đã thực hiện việc chi tiền hối lộ có hệ thống cho nhóm cán bộ liên quan. Cụ thể, Dân khai đã đưa cho Lê Văn Hiến tổng cộng 3 tỷ đồng, đưa cho Trần Tổ Nghị 3 tỷ đồng, đưa cho Mai Quang Vượng (Giám đốc Ban 8 kế nhiệm) 2 tỷ đồng, cùng nhiều khoản khác cho cán bộ tham mưu.

Quá trình điều tra vụ án, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả hơn 49 tỷ đồng. CQĐT cũng thu giữ tại nhà bị can Dân 175 miếng vàng; 204 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, kê biên 39 tài sản là quyền sử dụng đất, với tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của các bị can trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng có văn bản đề nghị rà soát, tạm dừng giao dịch tài sản là nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Trường hợp xác định các bị can đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét, giải tỏa việc tạm dừng giao dịch để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.

Thủ đoạn của cai thầu trả lương cho công nhân bằng ma túy

Nhóm công nhân này hàng ngày gặp Khơ lấy heroin để sử dụng. Cai thầu Hiệu trực tiếp trả công thợ, ghi sổ tiền ma túy, cuối tháng trừ toàn bộ vào lương.

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ hình sự cai thầu Vũ Văn Hiệu về hành vi trả lương cho công nhân bằng ma túy, bóc lột sức lao động của họ.

capture-1083.png
Đối tượng Vũ Văn Hiệu.

Nguyên nhân vụ người phụ nữ định tự tử tại cầu Nhật Tân

Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến người phụ nữ có hành vi bột phát được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tối ngày 30/12/2025, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho một người phụ nữ có biểu hiện định tự tử tại khu vực Cầu Nhật Tân.

capture-3761.png
Lực lượng chức năng tiếp cận, trấn an, kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho người phụ nữ.

Trên công trường xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ngày đầu năm

Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Sân bay Quốc tế Gia Bình thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng cũ và Lâm Thao cũ của tỉnh Bắc Ninh, với diện tích lên tới khoảng 1.884,93 ha. Sân bay này nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km và giữ vị trí kết nối chiến lược trong mạng lưới hạ tầng giao thông vùng.

Sân bay Quốc tế Gia Bình thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng cũ và Lâm Thao cũ của tỉnh Bắc Ninh, với diện tích lên tới khoảng 1.884,93 ha. Sân bay này nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km và giữ vị trí kết nối chiến lược trong mạng lưới hạ tầng giao thông vùng.

Không chỉ có lợi thế về giao thông, Cảng hàng không Gia Bình còn nằm ở vị trí trung tâm của hàng loạt khu công nghiệp lớn thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang cũ, Hưng Yên, Hải Dương cũ và khu vực phía Bắc Hà Nội. Khi đi vào vận hành, sân bay được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa quy mô lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Không chỉ có lợi thế về giao thông, Cảng hàng không Gia Bình còn nằm ở vị trí trung tâm của hàng loạt khu công nghiệp lớn thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang cũ, Hưng Yên, Hải Dương cũ và khu vực phía Bắc Hà Nội. Khi đi vào vận hành, sân bay được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa quy mô lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới